(HBĐT) - Những năm gần đây, du lịch Đà Bắc có nhiều khởi sắc, là điểm đến đến hấp dẫn, thu hút du khách thăm quan, khám phá và đang trở thành ngành kinh tế đầy triển vọng của huyện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.


Du khách thăm quan, khám phá cảnh đẹp thiên nhiên tại xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Được biết đến là huyện có nguồn tài nguyên phong phú, hấp dẫn, địa hình đồi núi hùng vĩ với hệ thống hang động đẹp, các đảo lớn, nhỏ trên hồ Hòa Bình cùng hệ sinh thái rừng tự nhiên đa dạng, phong phú, nền văn hóa đậm bản sắc các dân tộc Tày, Mường, Dao… là những tiềm năng, lợi thế để huyện Đà Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. Nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên trên địa bàn huyện phong phú với nhiều điểm đến như: Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh; thác Tà Khớp - xã Đồng Ruộng; suối Láo, hang Mưa, hang Sưng - xã Cao Sơn; núi Biều, hang Lỗ Làn, vịnh Hiền Lương - xã Hiền Lương; đảo Dừa - xã Vầy Nưa; đảo Sung - xã Tiền Phong… Bên cạnh đó, tài nguyên du lịch nhân văn với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo như: đền Thác Bờ - xã Vầy Nưa; di tích lịch sử chiến khu Mường Diềm - xã Trung Thành; di tích lịch sử Tú Lương - xã Tu Lý; đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Triệu Phúc Lịch, đội du kích Toàn Sơn - xã Toàn Sơn; bia Lê Lợi - xã Vầy Nưa… Ngoài ra, các dân tộc Dao, Tày, Mường còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng trong nếp sống, sinh hoạt là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng.

Xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện, hàng năm, huyện Đà Bắc quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Đà Bắc. Đồng thời đầu tư phát triển, mở rộng các điểm du lịch khám phá danh lam thắng cảnh, các di tích, các điểm du lịch cộng đồng xóm Ké - xã Hiền Lương, xóm Đá Bia - xã Tiền Phong, xóm Sưng - xã Cao Sơn, xóm Nhạp - xã Đồng Chum, xóm Thẩm Luông - xã Đoàn Kết… Năm 2018, điểm du lịch cộng đồng xóm Đá Bia - xã Tiền Phong vinh dự được nhận giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN. Đây là cơ hội để bản du lịch cộng đồng Đá Bia quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, các hoạt động du lịch độc đáo đến với du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, các điểm du lịch tại Đà Bắc đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút được lượng lớn du khách đến thăm quan, khám phá, trải nghiệm. Năm 2018, ngành du lịch huyện Đà Bắc đón 79.500 lượt khách, doanh thu đạt 14,2 tỉ đồng.

Đồng chí Bùi Hồng Anh, Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Đà Bắc cho biết: Mặc dù vậy, du lịch trên địa bàn huyện vẫn chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Trong đó, một phần nguyên nhân là hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch tuy đã được quan tâm, xong đầu tư chưa đồng bộ, đặc biệt hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ du lịch. Các điểm du lịch còn ở dạng tiềm năng, chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Liên kết các tuyến, điểm du lịch chưa hiệu quả, công tác quảng bá, đầu tư cho du lịch chưa nhiều. Do đó, tăng cường thu hút đầu tư được xem là một trong những giải pháp được huyện tích cực triển khai trong thời gian tới.

Theo đồng chí Bùi Hồng Anh, năm 2019 là năm triển khai Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch chiến lược phát triển du lịch. Ban chỉ đạo du lịch huyện tham mưu UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động du lịch trên địa bàn toàn huyện, ưu tiên các nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch, hướng đến hoạt động du lịch chuyên nghiệp nhằm phát huy thế mạnh và nội lực của huyện trong giai đoạn mới. Đồng thời, nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện. Đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không lãng phí nguồn tài nguyên du lịch của huyện. Tổ chức quảng bá du lịch tại các lễ hội truyền thống của địa phương, giới thiệu tiềm năng du lịch cho các doanh nghiệp đến khảo sát đầu tư sản phẩm du lịch tại huyện. Thực hiện tốt công tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn không gian, cảnh quan tự nhiên, kiến trúc và bản sắc văn hóa các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch có trách nhiệm vào các hoạt động du lịch trên địa bàn. Duy trì các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch đã có, tiếp tục triển khai lựa chọn đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch, các tuyến, điểm, chương trình du lịch mới của địa phương, liên vùng, phù hợp với đặc trưng của huyện.

                                                                                        Hồng Ngọc




Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục