(HBĐT) -Nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2019, từ ngày 29-30/3, tại tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình "Lễ dâng hương các Vua Hùng - Doanh nhân và cộng đồng vì trẻ em Việt Nam”.


Hình con rồng được làm từ cam Cao Phong hiện diện tại sân khấu tổ chức sự kiện tại Khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ LĐ-TB&XH; các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cùng hơn 300 doanh nhân, doanh nghiệp trong nước. Tỉnh Hòa Bình có gần 100 doanh nhân tham gia. Trong đó có 20 doanh nhân, chủ nhiệm hợp tác xã đại diện cho hơn 80 doanh nghiệp, HTX của huyện Cao Phong.

Chương trình gồm 2 phần: Gala vận động tài trợ của các doanh nghiệp cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích Quốc gia Đền Hùng. Đây là chương trình về nguồn tinh túy mang đậm bản sắc của dân tộc. Đồng thời, tạo cơ hội gặp gỡ cho các doanh nhân trên mọi miền đất nước hội tụ về đất Tổ báo công và cùng khích lệ, hợp tác, góp phần vun đắp cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

Tỉnh Hòa Bình để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp không chỉ bởi lực lượng tham gia sự kiện đông, mà còn bởi một loạt các hoạt động đáng chú ý. Đặc biệt là hình 2 con rồng được làm từ những quả cam Cao Phong hiện diện trước sân khấu tổ chức sự kiện. Trong lễ dâng hương các Vua Hùng có sự góp mặt của dàn chiêng mang đậm bản sắc văn hóa chiêng Mường Hòa Bình.

Huyện Cao Phong đã trồng cây muỗm tại khu di tích và dâng Quốc lễ mâm quả gồm các sản vật cây có múi của địa phương để bày tỏ lòng thành kính, thể hiện mong muốn đặc sản cam Cao Phong ngày càng được thị trường ưa chuộng. Đây là cơ hội để huyện Cao Phong quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm cam của huyện.

Cam Cao Phong là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình, nông sản đầu tiên của tỉnh được cấp chỉ dẫn địa lý. Năm 2018, cam Cao Phong ghi thêm dấu ấn khi được chọn là loại quả phục vụ trên chuyến bay hạng thương gia của hãng hàng không Vietnam Airline.



                                                                                                    Cẩm Lệ

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục