Chương trình Liên hoan các ban nhạc toàn quốc sẽ chính thức trở lại sau lần tổ chức đầu tiên từ năm 1992.


Chương trình Liên hoan ban nhạc Việt toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Chương trình sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) từ ngày 16 - 20.4.

Theo NSND Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Tổ chức liên hoan, Trưởng ban tổ chức, do sự thay đổi về hình thức thể hiện và nhu cầu khán giả trong thưởng thưc âm nhạc nên một thời gian dài liên hoan các ban nhạc toàn quốc đã tạm dừng tổ chức. Tuy nhiên, hiện tại với nhu cầu tìm kiếm những nghệ sĩ tài năng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quyết định mở lại sân chơi này.


Sẽ có 10 ban nhạc tham dự Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019.

Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019 sẽ có sự tham gia của 10 ban nhạc, đại diện cho các đơn vị ca múa nhạc công lập và ngoài công lập trên toàn quốc.

Lý giải về việc chỉ có 10 ban nhạc tham gia Liên hoan các ban nhạc toàn quốc lần này, ông Vinh cho biết do đây là chương trình khác với những gameshow được tổ chức trên truyền hình, các ban nhạc tham gia phải đạt được những tiêu chuẩn riêng.

Trong 3 đêm tổ chức, mỗi ban nhạc sẽ trình diễn một chương trình 5 tiết mục, trong đó có 3 tiết mục hoà tấu và 2 ca khúc. Số lượng nghệ sĩ biểu diễn trong ban nhạc không quá 12 người (bao gồm cả ca sĩ). Các ban nhạc sẽ chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan cho các tác phẩm tham gia Liên hoan.

Về cơ cấu giải thưởng Liên hoan gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho tiết mục. Bên cạnh đó, Hội đồng nghệ thuật Liên hoan sẽ trao giải ''Ban nhạc có phong cách trình diễn hay nhất".

Ban tổ chức Liên hoan cũng cho biết thêm, nếu có thể sẽđưaliên hoan các ban nhạc toàn quốcvào hệ thống các liên hoan, cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và dự kiến tổ chức 3 năm một lần.



Theo Laodong

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục