(HBĐT) - Vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh, buôn bán tại khu vực ngã ba thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) trở nên khá sôi động với trung tâm thương mại quy mô khánh thành đi vào hoạt động, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ mở mới. Buôn bán phát triển kéo theo hoạt động quảng cáo diễn ra sôi động. Và Tân Lạc hiện đang phải đối mặt với bài toán khó: quản lý hoạt động quảng cáo.


Các phướn quảng cáo treo trên cây dọc hai bên tuyến đường 12B, đoạn qua thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) gây mất mỹ quan đô thị.

Theo quan sát, các tuyến đường chạy qua thị trấn Mường Khến gồm quốc lộ 6, đường 12B đều đã được thảm nhựa, vỉa hè lát gạch sạch sẽ, có đầy đủ hệ thống đèn đường chiếu sáng, hệ thống cây xanh rợp bóng mát. Nhưng rất đáng tiếc là bộ mặt đô thị văn minh đó lại bị "bôi bẩn” bởi hình ảnh băng rôn quảng cáo treo ở các gốc cây, căng từ cây nọ sang cây kia dọc bên đường, in sơn, in chữ vào cột đèn trang trí…
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng phòng VH-TT huyện xác nhận: Đúng là trên địa bàn huyện Tân Lạc còn tồn tại một số hạn chế và bất cập liên quan đến công tác quảng cáo. Cụ thể như: hiện tượng in sơn, in chữ, quét mực lên cột điện, cột đèn trang trí, tường công sở, công trình công cộng, nhà dân cư; băng rôn quảng cáo chưa thống nhất, không theo chuẩn quy định, treo tùy tiện… xuất hiện tràn lan gây phản cảm, mất mỹ quan. Ngoài ra, còn có tình trạng dựng biển quảng cáo không phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Các vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa được kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; chưa tạo được sự minh bạch trong hoạt động quảng cáo, gây không ít khó khăn cho việc quản lý, chấn chỉnh.

Trước tình hình này, ngày 7/6/2018, UBND huyện Tân Lạc ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Tân Lạc”. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Lưu ý việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc, xử lý vi phạm đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo. Nhờ động thái mạnh mẽ này, hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Tân Lạc phần nào được chấn chỉnh. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế còn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm như: tự ý treo băng rôn quảng cáo không theo quy định, hướng dẫn; còn hiện tượng in, sơn chữ lên tường…

Đồng chí Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Sau khi xin được cấp phép quảng cáo tại Sở VH-TT&DL, mặc dù trong giấy phép có yêu cầu đơn vị đến làm việc với Phòng VH-TT để được thống nhất, hướng dẫn về vị trí treo băng rôn, bảng biển quảng cáo. Nhưng đa phần các đơn vị đều không qua Phòng VH-TT mà tự ý treo trên khắp bờ tường, cột đèn, hàng cây. Phòng VH-TT khi phát hiện chỉ có thể gọi điện cho đơn vị quảng cáo theo số điện thoại in trên băng rôn để nhắc nhở tháo gỡ. Còn việc in sơn lên tường chủ yếu được làm lén lút lúc vắng người, ban đêm… nên khó phát hiện.

Để rốt ráo giải quyết những vấn đề trên, Phòng VH-TT đã yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện rà soát toàn bộ các bảng, biển quảng cáo để thực hiện việc triển khai Đề án quy hoạch quảng cáo của tỉnh trên địa bàn huyện. Đồng thời, yêu cầu các địa phương quan tâm thường xuyên kiểm tra, bóc dỡ, xóa những quảng cáo rao vặt, tín dụng đen… in, dán trên cột điện, đèn trang trí, tường bao. Đặc biệt, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm việc đặt biển quảng cáo đúng vị trí quy định, không lấn chiếm lòng, lề đường che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông.


 Dương Liễu

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục