(HBĐT) - Ngày 5/5, huyện Lạc Thủy tổ chức lễ công bố đưa công trình nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân Nhà máy in tiền tại xã Cố Nghĩa vào khai thác sử dụng. Dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH T.Ư  Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.



Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài chính và tỉnh ta tham quan các hạng mục tại khu tưởng niệm.

Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê tại xã Cố Nghĩa là nơi đặt cơ sở in tiền đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tại nơi đây, những tờ giấy bạc mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ đ­ược ra đời là tờ giấy bạc 100 đồng Việt Nam, còn đ­ược gọi là tờ bạc "con trâu xanh" cùng các loại tiền có mệnh giá 50 đồng, 20 đồng, 5 đồng và 1 đồng đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam được phát hành, mang sứ mệnh lớn lao trong những năm đầu độc lập của đất nước. Đặc biệt, năm 1947, nơi đây đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Nơi đây là Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến quan trọng, có giá trị lịch sử lớn đối với Quốc gia nói chung và nhân dân tỉnh Hoà Bình nói riêng.


Để ghi nhận công lao, đóng góp của những người có công với Di tích lịch sử nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê, thể theo nguyện vọng của nhân dân, UBND huyện Lạc Thuỷ đã đầu tư xây dựng công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ 80% từ Bộ Tài chính và hệ thống Kho bạc Nhà nước, còn lại là ngân sách địa phương. Công trình có quy mô gồm 1 nhà tưởng niệm; 2 nhà bia; nhà phụ trợ; cổng vào nhà tưởng niệm và cổng vào khu di tích. Trong khuôn viên khu nhà tưởng niệm có lát gạch bát kết hợp lát đá xanh, thiết kế hệ thống cây xanh, bồn cây, tường bao xây mới theo hình thức cổ truyền cùng các hạng mục phụ trợ đi kèm. Sau 17 tháng triển khai xây dựng, công trình đã thi công hoàn thiện đảm bảo đúng thiết kế.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh ý nghĩa của tờ bạc "con trâu xanh”, tờ bạc tài chính Cụ Hồ ra đời tại Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê xưa đã mang theo sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, trở thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận kinh tế - tài chính -  tiền tệ, loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Thủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để khu di tích ngày càng phát huy được giá trị lịch sử cách mạng, trở thành địa chỉ đỏ, niềm tự hào về truyền thống cách mạng cho các thế thế hệ mai sau.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã tham gia ủng hộ, tài trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình. Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị của di tích. Tích cực xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử của di tích, kết nối với các điểm di tích, danh lam thắng cảnh của các tỉnh bạn tạo thành tour du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng với các địa phương lân cận; góp phần phát triển KT-XH của địa phương.


Hà Chung ( TTVHTT&TT Lạc Thủy)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục