(HBĐT) - Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 vừa ban hành Kế hoạch số 136 về "tổ chức cuộc thi người đẹp xứ Mường năm 2019”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của người con gái xứ Mường nói riêng và đẹp về vùng đất, con người Hòa Bình nói chung. Thông qua cuộc thi, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Gửi thông điệp đến bạn bè trong nước và quốc tế về nền Văn hóa Hòa Bình có từ lâu đời.  Góp phần quảng bá du lịch của tỉnh và giúp thế hệ trẻ biết và tự hào hơn về những giá trị văn hóa được cha ông để lại. Gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường tại cuộc thi sẽ được đào tạo để làm đại sứ thương hiệu của tỉnh ở lĩnh vực văn hóa, du lịch.
   
Đối thượng dự thi là nữ thanh niên từ 18 - 27 tuổi. Quê quán tại tỉnh Hòa Bình đang học tập, sinh sống, làm việc tại tỉnh Hòa Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước.  
     
 Điều kiện dự thi: Các thí sinh có học trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên. Có chiều cao từ 1,6m trở lên; chưa từng kết hôn; chưa từng sinh con; có vẻ đẹp tự nhiên chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. Không có tiền án tiền sự, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự. Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực học tập, lao động, công tác, các hoạt động xã hội. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, được bàn bè, đồng nghiệp quý mến, tin yêu.        

Vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 25/8 - 12/9/2019 (hình thức tuyển chọn hồ sơ của các ứng viên dự thi). Kết quả sơ loại sẽ được đăng trên webside, bảng thông tin tại Sở VH-TT&DL.

Vòng sơ khảo diễn ra song song thời gian với vòng sơ tuyển. Thời gian thông báo kết quả vào ngày 16/9/2019. Hình thức thi: Các thí sinh trình diễn catwalk theo nhạc, trả lời câu hỏi phản ứng nhanh. Địa điểm thi tại các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình. Ban giám khảo sẽ tuyển chọn 50 thí sinh vào vòng chung khảo để đào tạo kiến thức, kỹ năng ứng xử, trình diễn tham gia thi vòng chung khảo vào ngày 15/10/2019 và 25 thí sinh được lựa chọn vào vòng thi chung kết diễn ra từ ngày 20 - 30/10/2019.

Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 20/8 - 12/9/2019.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý Văn hóa - Sở VH-TT&DL: Địa chỉ: Số 5, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm - TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Hoặc nộp hồ sơ online qua trang fanpage và website chính thức của cuộc thi: nguoidepxumuong.vn.                                                          

Thúy Hằng (TH)

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục