(HBĐT) - Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TD ĐKXDĐSVH) đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở khắp các địa phương.


Đồng chí Hoàng Mạnh Khỏe, Trưởng Phòng VH-TT huyện Lạc Thủy cho biết: Để phong trào "TDĐKXDĐSVH” có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thức, hàng năm, BCĐ các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp từng ngành, địa phương, tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo có nhiều thuận lợi. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển KT-XH, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tích cực triển khai tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể các tầng lớp nhân dân trong huyện. Phát động phong trào, hướng dẫn cơ sở đăng ký xây dựng các tiêu chí đầu năm với nhiều hình thức, nội dung lồng ghép các cuộc vận động với phong trào "TDĐKXDĐSVH”, góp phần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng lành mạnh và phát triển.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa nhanh, được các cấp, ngành và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng, tham gia. Qua đó, khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển KT-XH trên địa bàn huyện. Hàng năm, số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng tăng. Năm 2019, toàn huyện có 89% hộ đạt gia đình văn hóa; 88,4% khu dân cư được công nhận làng văn hóa, khu dân cư văn hóa; 92,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa được các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nhân dân hưởng ứng tham gia. Đến nay, toàn huyện có 100% thôn, bản có nhà văn hóa, 9/15 xã, thị trấn có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao. Các thiết chế văn hóa cơ bản đã phát huy tốt công năng sử dụng, là nơi sinh hoạt, hội họp của nhân dân, là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ở các làng quê, thu hút sự tham tích cực của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc được quan tâm; các lễ hội, trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống được duy trì, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phong trào "TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh và việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hồng Ngọc

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục