Đón nhận Giải thưởng Âm nhạc Cống hiên lần thứ 15, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, các nghệ sĩ đều chung một cảm xúc là vinh dự, tự hào và cảm thấy mình có thêm động lực để phấn đấu. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh: Không dám tin giấc mơ đã thành sự thật

"Cảm ơn BTC, các anh chị báo chí và những khán giả yêu nhạc đã giúp tôi có được niềm vui bất ngờ trong thời điểm này. Tôi có cảm giác đây như một giấc mơ và tôi còn chưa dám tin đó là sự thật. Giải Âm nhạc Cống hiến là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có Hoàng Thùy Linh. Tôi đã theo dõi chặng đường đi của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến trong nhiều năm và có những người đã đoạt giải mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Giờ lập được thành tích như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ tự cho mình những phút giây hạnh phúc và tự hào. Tôi sẽ tận hưởng một chút vì… giấc mơ đã thành sự thật.



"Tôi có cảm giác đây như một giấc mơ và tôi còn chưa dám tin đó là sự thật"

Trong quá trình sản xuất album "Hoàng" cũng như ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe",  tôi cũng như đồng đội của mình rất "hồn nhiên", mọi người muốn mang màu sắc tươi trẻ nhưng vẫn mang hơi thở thời đại vào trong tác phẩm. Được khán giả đón nhận là niềm hạnh phúc vô cùng với một người làm nghề, không chỉ riêng tôi mà cả êkíp đứng sau tạo nên thành công, hạnh phúc như lúc này.

Ngày biểu diễn ca khúc "Bánh trôi nước" trên sân khấu Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến cách đây mấy năm, tôi đã tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó tôi được cầm trên tay chiếc cúp. Tôi đã nỗ lực cho ước mơ đó và giờ đã thành sự thật, đây là món quà rất lớn với tôi.

Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về hai chữ "cống hiến”, năm nay giải thưởng trao cho nhiều gương mặt trẻ, ghi nhận sự nỗ lực của họ chứng tỏ Ban tổ chức đã theo dõi sát sao thị trường âm nhạc. Đó là điều đáng tự hào bởi giải thưởng có thâm niên nhưng bám sát đời sống âm nhạc đương đại, tạo nên giá trị tuyệt vời của giải Âm nhạc Cống hiến”.

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh: Hạnh phúc vì lần đầu được nhận giải thưởng lớn

"Khi BTC thông báo được giải, tôi rất vui bởi đây là lần đầu tiên tôi có được giải thưởng lớn như thế này. Tôi đã chờ đợi giải thưởng này rất lâu rồi và thú thực tôi có một chút tiếc nuối khi ngày trao giải lại đúng dịp dịch bệnh COVID-19. Tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu cho việc nhận giải thưởng nào đó trong đời, từ rất lâu rồi. Nếu tôi được đứng trên sân khấu nhận giải, để cảm ơn những người đã ủng hộ mình thì sẽ rất hạnh phúc.



"Lần đầu tiên tôi có được giải thưởng lớn như thế này".

Mặc dù vậy, đất nước và cả thế giới đang phải chiến đấu với dịch bệnh… Tôi muốn chia sẻ rằng chặng đường vừa qua của tôi rất tuyệt vời. Tôi đã trải qua nhiều chuyện, biết nhiều người và những câu chuyện hay của họ. Tôi tin rằng mình có sự nhạy cảm của nghệ sĩ và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn. Hy vọng Phan Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục được khán giả, anh chị báo chí và các anh chị trong nghề ủng hộ.

Tôi nghĩ, "cống hiến” không có nghĩa nhất thiết cứ phải viết những đề tài gai góc. Có thể vẫn là những ca khúc đề tài tình yêu nhưng có sự đầu tư chỉn chu ở mọi khía cạnh, chỉ cần người nghệ sĩ đó đang làm việc thực sự nghiêm túc thì đều là sự cống hiến.

Các trẻ hãy cứ tự tin làm, có thể ngay lập tức sự nỗ lực của ta chưa được ghi nhận nhưng hãy nghĩ rằng được làm nhạc thì chúng ta đã là những người may mắn nhất thế giới rồi. Viết nhạc là công việc nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, mà không quá mệt mỏi như nhiều công việc khác… nên cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, trân trọng những công việc mình đang làm. Tôi cũng hy vọng những anh chị đi trước sẽ tiếp tục mở lòng, tìm kiếm và chắp cánh cho các tài năng trẻ đến với nghệ thuật”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn: Vinh dự nhận cúp Cống hiến danh giá

"Tôi rất vinh dự nhận chiếc cúp Cống hiến. Đây là phần thưởng cho cả tập thể, đó là sự nỗ lực của rất nhiều người trong đó có những người trong Ban tổ chức, cả những người phía sau sân khấu Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TP Hồ Chí Minh - Hò dô 2019. Tôi thay mặt họ nhận giải thưởng danh giá này.

Hy vọng chúng tôi sẽ có Lễ hội Hò dô tiếp theo, thành công hơn, có nhiều khách, nhạc công, nhạc sĩ quốc tế tới Việt Nam tham dự hơn, xây dựng thương hiệu văn hóa cộng đồng, thu hút khách du lịch quốc tế khi đến với TP Hồ Chí Minh”.

Ca sĩ Tân Nhàn: Giải Cống hiến là động lực tinh thần cổ vũ nghệ sĩ

"Tôi rất vui vì những nỗ lực của mình, tâm huyết của mình cho liveshow "Trở về" nói riêng và con đường âm nhạc mình đã chọn nói chung đã được BTC giải thưởng và các nhà báo ghi nhận. Và niềm vui ấy không chỉ đối với riêng cá nhân Tân Nhàn mà còn là niềm vui, nguồn cảm hứng cho các anh chị nghệ sĩ khác đang theo đuổi phong cách âm nhạc dân gian giống như tôi mạnh dạn hơn, tự tin hơn, đầu tư hơn cho các sản phẩm âm nhạc của mình, từ đó tiếp tục lan tỏa tốt hơn đến công chúng âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Nhìn vào lịch sử giải Âm nhạc Cống hiến, Tân Nhàn thấy chiến thắng đa số thuộc về những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc trẻ, còn dòng nhạc chính thống nói chung và phong cách âm nhạc dân gian truyền thống nói riêng được đề cử và được giải rất… hiếm. Cách đây hai năm, NSƯT Đăng Dương đoạt giải Chương trình của năm cho liveshow "Mặt trời của tôi" đã cho thấy dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi không hề lép vế như nhiều người nghĩ. Và, giải Âm nhạc Cống hiến chính là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn để những nghệ sĩ như tôi có thêm động lực, niềm tin, sự nghiêm túc trong mỗi sản phẩm âm nhạc trước khi đưa đến công chúng”.

Ca sĩ Amee: Tự hào khi là nghệ sĩ trẻ nhất nhận giải Cống hiến

"Amee cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi là nghệ sĩ trẻ nhất đến đây nhận được giải Cống hiến trong suốt 15 năm qua. Đây là chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp và cũng là năm đầu tiên Amee ra mắt công chúng. Amee nhận ra rằng, năm vừa qua mình và êkíp đã cố gắng làm việc và cuối cùng đã gặt hái thành quả đầu tiên với giải Cống hiến - một giải thưởng rất danh giá.

Với Amee, cống hiến là tất cả những niềm đam mê cũng như ước mơ và những điều đẹp đẽ mình theo đuổi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đảo lộn mọi kế hoạch, Amee lại nhận được giải thưởng Âm nhạc Cống hiến này là điều vô cùng tự hào. Amee sẽ dành tặng giải thưởng cho êkíp của mình vì mọi người đã làm việc vất vả và cùng cố gắng rất nhiều”.

TheoBaoTinTuc


Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục