(HBĐT) - Huyện Kim Bôi hiện có 1 di tích cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Kim Bôi luôn quan tâm tới công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di tích. Nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương.


Người dân xã Nam Thượng (Kim Bôi) tổ chức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chùa Bôi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết: Hiện nay, huyện có 1 di tích khảo cổ cấp quốc gia là khu mộ cổ Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng); 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, gồm: đình Chiềng (xã Vĩnh Đồng), chùa Bôi (xã Nam Thượng), đình Ba Bị (xã Hùng Sơn); 2 di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, gồm: đình Lập (xã Kim Lập) - địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và di tích cách mạng Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi (thị trấn Bo).

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, Phòng VH-TT huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. Thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện và tại các xã có di tích. Ban quản lý di tích cấp xã, cấp huyện đã làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, tổ chức các nghi lễ diễn ra tại di tích. Ngoài ra, hàng năm, huyện thực hiện rà soát, kiểm kê nhằm phát hiện những di tích xuống cấp, để phối hợp với Sở VH-TT&DL có kế hoạch sửa chữa, tu bổ.

Những năm qua, bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa, huyện đã tu bổ, sửa chữa, tôn tạo lại một số di tích như: Xây mới lại đình Lập (xã Kim Lập); tôn tạo, sửa chữa nhà khách Huyện ủy thành Nhà truyền thống di tích cách mạng Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi, tiến hành phục chế các hiện vật Bác Hồ đã sử dụng khi về ở và làm việc tại Huyện ủy như: bàn, ghế, giường, tủ, trạn bát… Hiện nay, các hiện vật đã được phục chế xong, được trưng bày tại Nhà truyền thống di tích để người dân địa phương và du khách đến thăm quan.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích còn được cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi gắn với việc giữ gìn các lễ hội truyền thống, để thu hút khách du lịch tới thăm quan, tìm hiểu giá trị di tích. Mỗi di tích đều gắn với một truyền thuyết, lễ hội truyền thống trên quê hương Mường Động. Các lễ hội thường được tổ chức dịp đầu xuân năm mới, vào những ngày hội đã thu hút đông đảo người dân trong xã và các địa phương khác đến tham dự. Việc tổ chức lễ hội ở đình, đền, chùa, các di tích phần nào đáp ứng nhu cầu tâm linh cho Nhân dân, nhu cầu kế thừa, phát huy những tinh hoa văn hóa cha ông để lại, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Huyện đang mời gọi các nhà đầu tư để xây dựng các khu du lịch tâm linh như chùa Vĩnh Đồng, khu mộ cổ Đống Thếch…, kết hợp xây dựng các tuor, tuyến kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn, thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm. Đồng thời, tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa.

Hồng Ngọc


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục