(HBĐT) - Những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của Nhân dân dành cho các cơ quan báo chí tỉnh nhà.

Báo chí cần tiếp tục phát huy tốt vai trò định hướng dư luận,chống tin giả



Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Hòa Bình.

Trong môi trường internet ngày càng phát triển nhanh chóng,đa dạng, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng xã hội và một số tờ báo, trang thông tin phản động xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta, nhằm thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình” một cách tinh vi, xảo quyệt.

Cùng với đó lànạn tin giả, tinchưa được kiểm chứng trên mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ANCT - TTATXH. Và báo chí chính thống chính là kênh thông tin quan trọng góp phần định hướng, ổn định dư luận; kịp thời cung cấp đến bạn đọc thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần đẩy lùi tin giả.

Thực tế xã hội hiện nay cho thấy, báo chí cần đặc biệt coi trọng, tăng cường các bài viết phù hợp với tư tưởng của đông đảo quần chúng Nhân dân, phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Trong đó, cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng,hiệu quả tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính tuyết phục cao, hấp dẫn; vận dụng các hình thức tuyên truyền để định hướng, lôi cuốn "cư dân mạng” đấu tranh, phản bác có hiệu quả.

Sát cánh, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp



Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có 14 Hội thành viên, với hơn 2.000 hội viên. Những năm qua, các cơ quan báo chí địa phương đã ủng hộ, đồng hành với doanh nghiệp, không chỉ ở góc độ truyền thông quảng bá, tôn vinh, mà còn tham gia đấu tranh tiêu cực, giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thông qua phản ánh, điều tra những vấn đề phản biện... Từ đó, một bộ phận lớn cán bộ, công chức thay đổi về nhận thức, người dân cũng đánh giá đúng vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn tới đây sẽ có các chương trình, hành động thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hai bên thông qua việc thỏa thuận, ký kết tuyên truyền trên Báo Hòa Bình, tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi, hỗ trợ, để các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp sớm đi vào cuộc sống. Đặc biệt, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, các doanh nghiệp của tỉnh đang quan tâm đến Báo Hòa Bình điện tử, coi đây là trang thông tin tin cậy, hữu dụng để truyền thông, quảng bá giới thiệu hình ảnh.

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân



Xa Vũ Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Mường Chiềng (Đà Bắc)

Mường Chiềng là một trong những xã khó khăn của huyện Đà Bắc, người dân ít có cơ hội được tiếp xúc với các kênh truyền thông. Báo Hoà Bình đã góp phần đáp ứng nhu cầu được tiếp nhận thông tin,trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy, bổ ích của đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Cán bộ, công chức, viên chức UBND xã, các chi bộ Đảng, trưởng thôn… thường xuyên đọc báo để kịp thời nắm bắt những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Báo Hoà Bình đãthông tin kịp thờinhững vấn đề mang tính thời sự, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước,địa phương, bám sát mọi mặt đời sống, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt… Đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không chỉ là cầu nối đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, Báo Hoà Bình còn cung cấp những kiến thức, cách làm kinh tế hiệu quả để người dân áp dụng vào thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo chí địa phương đã nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân


Bàn Sinh Lương, Xóm Đồng Chụa, phường Thống Nhất (TP Hoà Bình)

Là độc giả trung thành của Báo Hòa Bình, tôi nhận thấy Báo Hòa Bình đã luôn có sự đổi mới, sáng tạo, phong phú, đa dạng thông tinhơn. Với cương vị là trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người Dao xóm Đồng Chụa, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình), tôi thường xuyên xem Báo và phổ biến đến người dân những nội dung chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, bài viết về ANTT, phát triển kinh tế. Qua đó giúp tôi và người dân nắm bắt chính xác các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiều thông tin quan trọng, để vận dụng vào giải quyết các vấn đề ở cơ sở thuận lợi hơn.

Báo Hòa Bình đã và đang trở thành kênh thông tin để nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của người dân ở các địa phương, các bài viết đã đi sâu vào những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, như mới đây nhất là vấn đề xử lý sai trong giải quyết việc chi trả, hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19… Cũng nhờ tác động từ kênh thông tin tuyên truyền của báo chí, giúp người dân hiểu rõ,có ý thức trách nhiệm hơn trong việc chấp hành kỷ cương pháp luật,tạo sự đồng thuận, gắn kết người dân trong cộng đồng hơn.

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục