(HBĐT) - Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, tệ nạn xã hội (TNXH), nhất là tệ nạn ma túy vẫn nhức nhối, ảnh hưởng xấu đến ANCT - TTATXH ở một số địa phương, cũng như trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các ngành trong công tác truyền thông phòng, chống TNXH nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.


Tiểu phẩm "Niềm tin trở lại" của đội tuyên truyền viên xã Xăm Khòe (Mai Châu) gây ấn tượng với khán giả với thông điệp: "Hãy chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy".

Vào những tháng cuối năm 2020, chúng tôi có dịp tham dự các đêm giao lưu truyền thông với chủ đề "Vì một tương lai tươi sáng" chung tay phòng, chống TNXH do Sở LĐ-TB&XH phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức tại các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu. Các tiết mục văn hóa, văn nghệ, kịch, tiểu phẩm đều do đội tuyên truyền viên các xóm, xã, trường học tự biên, tự diễn, tập trung vào chủ đề phòng, chống TNXH. Trong mỗi chương trình giao lưu truyền thông thường có thêm phần giao lưu với khán giả. Qua những câu hỏi từ Ban tổ chức và phần trả lời nhanh của khán giả cung cấp tới các tuyên truyền viên, người dân kiến thức, giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống TNXH.

Chị Quách Thị Ngôn, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) chia sẻ: Tôi thấy đây là hoạt động truyền thông hấp dẫn, bổ ích. Nhất là các kịch, tiểu phẩm tuyên truyền, phản ánh rất sinh động, sát với thực tế tình hình TNXH hiện nay. Là các bậc cha mẹ, khi theo dõi chương trình, chúng tôi có thêm kiến thức để nhắc nhở, bảo ban, cũng như giúp con em mình tránh xa TNXH, nhận diện được các chất ma túy, nắm rõ thủ đoạn của bọn tội phạm trong việc lôi kéo, dụ dỗ người khác sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia hoạt động mại dâm hay lừa gạt bán sang nước ngoài...

 Bên cạnh hình thức sân khấu hóa, Sở LĐ-TB&XH mở hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy; tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên nòng cốt triển khai công tác phòng, chống TNXH ở cơ sở. Năm 2020, Sở phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức 3 đêm giao lưu truyền thông với chủ đề "Vì một tương lai tươi sáng" chung tay phòng, chống TNXH tại các xã: Vũ Bình (Lạc Sơn), Thống Nhất (Lạc Thủy), Xăm Khòe (Mai Châu), thu hút hơn 2.500 người dân. Mở 8 hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật phòng, chống ma túy cho 950 lượt người. Tổ chức 12 lớp tập huấn về công tác phòng, chống TNXH, ma túy, cai nghiện và phục hồi sau cai nghiện cho 940 người tham gia là công an viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tại các thôn, xóm. Phát hành 1.000 cuốn tạp chí "Vì bình yên đất Mường", 45.000 tờ rơi có nội dung "vì sức khỏe mọi người, mọi nhà, hãy tránh xa ma túy", "chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy" đến các xã, phường, thị trấn. Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với hình thức thiết thực, rộng khắp. Thông qua đó, giúp thông tin về tình hình tội phạm, TNXH, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH trên địa bàn tỉnh. Cung cấp những kiến thức cơ bản về TNXH như tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy, công tác cai nghiện ma túy và giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện. Những kiến thức cơ bản phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong công tác phòng, chống ma túy. Các hình thức truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng, phòng, chống mại dâm và tình trạng mua bán người trái phép...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên cơ sở cai nghiện và Nhân dân về công tác phòng, chống TNXH được ngành tập trung chỉ đạo. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, học viên cơ sở cai nghiện; thanh thiếu niên ở những địa bàn có diễn biến phức tạp về TNXH) và cán bộ, tuyên truyền viên trực tiếp triển khai chính sách tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện phục hồi.


Bùi Minh

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục