Tối 22/12, tại nhà thờ Lớn (Hà Nội), các nghệ sỹ nhạc cổ điển trẻ đã cùng biểu diễn những bản nhạc kinh điển trong buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh 2020.



Quang cảnh chương trình hoà nhạc Giáng sinh 2020.

Chương trình do nhóm Maestoso tổ chức phối hợp với Inspirito School of Music và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, mở cửa tự do cho công chúng.

Chương trình hoà nhạc Giáng sinh năm 2020, cũng là chương trình thứ 5 trong chuỗi hoà nhạc tại nhà thờ Cathedral Concert Series. Nhiều gương mặt trẻ nổi bật của làng nhạc cổ điển Việt Nam tham gia biểu diễn trong chương trình như Lưu Đức Anh (ảnh), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Duy Long, Hoàng Hồ Thu, Ngô Phương Vi, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đăng Quang, Phó Duy Phương, Vũ Hoàng Cương, Nguyễn Thiện Minh, Nguyễn Huyền Anh, Phan Đỗ Phúc...

Chương trình còn có sự tham gia của dàn  nhạc thính phòng Inspirito và nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn. Các nghệ sĩ biểu diễn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi, George Frideric Handel và Johann Sebastian Bach.

Maestoso là nhóm những nghệ sĩ tài năng của Việt Nam đã và đang học tập ở nước ngoài, luôn có khát vọng tiếp thu những tinh hoa nghệ thuật của thế giới và mong muốn được cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần mang đến sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nói chung và đời sống âm nhạc cổ điển trong nước nói riêng.

Maestoso được thành lập từ năm 2017 với 4 thành viên sáng lập Lưu Đức Anh, Dương Vũ Minh, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Phú Sơn. Với mong muốn góp phần thúc đẩy các hoạt động biểu diễn âm nhạc cổ điển tại Việt Nam, Maestoso đã tổ chức thành công nhiều chương trình hòa nhạc lớn nhỏ tại nhiều địa điểm, phòng hòa nhạc tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Lưu Đức Anh, thành viên sáng lập ra nhóm Maestoso chia sẻ: "Trải qua hơn 3 năm hoạt động, Maestoso đã đem tới hơn 20 chương trình và quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời là những nghệ sĩ uy tín của Việt Nam, cũng như nước ngoài, tiêu biểu có thể kể tới: Lưu Hồng Quang (piano), Nguyễn Hoàng Tùng (Oboe) , Phan Đỗ Phúc (cello), Nguyễn Thiện Minh (violin)... Maestoso để lại ấn tượng sâu sắc nhất với các chương trình tại không gian nhà thờ".

Inspirito School of Music thành lập vào tháng 8 năm 2019 với đội ngũ giảng viên, trợ giảng gồm nhiều nghệ sĩ uy tín của Việt Nam. Inspirito luôn hướng tới xây dựng một môi trường đào tạo và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục