(HBĐT) - Có hồn cốt là không gian văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số bên dòng Đà Giang khơi gợi nguồn cảm xúc, văn học, nghệ thuật (VHNT) tỉnh luôn thăng hoa. Với sự chuyển giao thế hệ, bên cạnh những văn, nghệ sỹ đã có tên tuổi, hiện có thêm hàng chục cây bút, cây cọ, tay máy trẻ, góp phần tô điểm cho bức tranh VHNT Hòa Bình thêm phần sinh động với những nét chấm phá mới mẻ, sắc nét.


 Các văn, nghệ sỹ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi thực tế sáng tác tại đồi Thung, xã Quý Hòa (Lạc Sơn).

Trung tuần tháng 12/2020, giới VHNT tỉnh đón nhận tin vui: Cuốn sách ảnh "Bờ xưa" của nhà văn Lê Va, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải C - Giải thưởng VHNT năm 2020. Đó là nguồn khích lệ lớn để các văn, nghệ sỹ Hòa Bình tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, sáng tác, hun đúc nên những tác phẩm VHNT có chất lượng. Ông Lê Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh chia sẻ: Chúng tôi quan niệm, mỗi tác phẩm, mỗi một hoạt động VHNT là một viên gạch góp phần xây dựng nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó cũng phản ánh những cung bậc, nhịp điệu, hơi thở của cuộc sống đương đại, vì vậy, tổ chức Hội luôn quan tâm khích lệ, động viên hội viên phát huy tài năng nghệ thuật, vốn sống thực tế của tác giả để sáng tạo nên các tác phẩm xứng tầm.

Với suy nghĩ đó, năm 2020, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức được khá nhiều hoạt động có chiều sâu chất lượng nhằm động viên, khích lệ đội ngũ văn, nghệ sĩ, các tác giả tập trung sáng tác, nghiên cứu. Trong đó, phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc quảng bá khu du lịch hồ Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2020. Theo đó, Hội đã tổ chức 2 cuộc điền dã sáng tác trên không gian hồ Hòa Bình cho hội viên lấy tư liệu sáng tác các tác phẩm dự thi. Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 33 tác phẩm của 25 tác giả, trong đó có 18 tác giả là người Hòa Bình. Trong số 8 tác phẩm đạt giải cuộc thi, có 5 tác phẩm của các tác giả là hội viên Hội VHNT tỉnh. Hội cũng đã tổ chức thành công 2 trại sáng tác VHNT tại Đồi Thung, thuộc xã Quý Hòa (Lạc Sơn) và xã Vân Sơn (Tân Lạc). Dù thời gian tổ chức trại sáng tác không dài, không gian hẹp, thời tiết diễn ra không mấy thuận lợi nhưng vẫn thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Ngoài ra, hội viên trong Hội còn tích cực tham gia các trại sáng tác do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn, Hội VHNT các dân tộc thiểu số và các hội chuyên ngành của T.Ư tổ chức. Qua các chuyến đi đó đã có hàng trăm tác phẩm thơ, truyện ngắn, tản văn, ghi chép, ca khúc, các bức tranh, bộ ảnh ra đời. Tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 25 tại Điện Biên, tỉnh có 17 tác giả tham gia với 25 tác phẩm, có 8 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Tham gia liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 20 tại Thái Nguyên, đoàn Hòa Bình có 7 tác phẩm được treo, trong đó, 1 tác phẩm đoạt huy chương bạc và 1 giải khuyến khích. Họa sỹ Nguyễn Văn Công, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đạt giải nhất cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức với tác phẩm: "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Các hội viên khác của Hội VHNT tỉnh đã đạt 1 giải nhì, 2 giải ba trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020 do Sở VH-TT&DL tổ chức. Một hội viên đạt giải ba cuộc thi mẫu huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, họa sỹ Trần Thị Thu, hội viên của hội đã quyết tâm "ra biển lớn”, tổ chức triển lãm cá nhân tại TP Hồ Chí Minh với 50 tác phẩm được trưng bày…

Đề tài phong phú, đa dạng gắn với thực tiễn, trong đó, một số hội viên đã lựa chọn đại dịch Covid-19 là đề tài sáng tác, qua đó góp phần tuyên truyền, cổ động tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tất cả đã tạo nên nét chấm phá mới mẻ cho diễn đàn VHNT Hòa Bình.


Thúy Hằng 

(Hội Nhà báo tỉnh)

 


Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục