(HBĐT) - Thu hút nguồn lực đầu tư trên 4,1 nghìn tỷ đồng cho du lịch; hạ tầng du lịch được tập trung xây dựng; tạo việc làm cho khoảng 14.000 lao động, trong đó, trên 4.000 lao động trực tiếp có chuyên môn nghiệp vụ... là những con số minh chứng du lịch Hòa Bình đang từng bước đạt được các tiêu chí để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.


Đầu tư hạ tầng du lịch và khai khác lợi thế cảnh quan thiên nhiên vùng hồ Hòa Bình, giúp Bakhan Village Resort (Mai Châu) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. 

Diện mạo mới

Đáng kể nhất là sự phát triển về kết cấu hạ tầng đã mang đến cho du lịch diện mạo nhiều đổi khác. Cụ thể, tuyến đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình đi vào hoạt động. Hạ tầng giao thông đường bộ, bến, bãi đỗ xe, điểm dừng nghỉ cho khách du lịch trên các tuyến quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, bến cảng thủy nội địa vùng hồ Hòa Bình và các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các khu, điểm du lịch của tỉnh với các tỉnh trong khu vực. 

Gần đây, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lập dự án đầu tư phát triển du lịch như: Dự án cáp treo và khu phức hợp vui chơi giải trí sân golf tại TP Hòa Bình; khu du lịch (KDL) nghỉ dưỡng Mai Đà Resort, dự án trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Lương (Đà Bắc); khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình, KDL sinh thái hồ Gươm sông Đà (Tân Lạc)... Một số tập đoàn lớn như Sun Group, Tân Hoàng Minh, FLC đang nghiên cứu, khảo sát lập các dự án quy mô lớn, chất lượng cao tại KDL hồ Hòa Bình, các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn. Mặc khác, hoạt động du lịch đã thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, như người dân các xóm: Đức Phong, Mó Hém (Đà Bắc), Tiện (Cao Phong), Ngòi (Tân Lạc). Một số doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn như Định Nhuận, Hoàng Sơn, Anh Phong (TP Hòa Bình) thường xuyên phối hợp tổ chức các phiên chợ quê, chợ đêm bán và giới thiệu các mặt hàng nông sản sạch, đặc sản của địa phương phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhiều khu, điểm du lịch sinh thái mới được đưa vào khai thác như Mai Châu Hideway, Mai Châu Ecolodge, Bakhan Village Resort (Mai Châu); An Lạc Farm và Serena Resort (Kim Bôi); Hilltop Valley Golf Club (TP Hòa Bình)... Cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng tại các điểm du lịch cộng đồng được đầu tư. Trong đó, điểm du lịch cộng đồng Đá Bia được nhận giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN; khu công viên nước tại xóm Ngòi, xã Suối Hoa (Tân Lạc) với trên 130 trò chơi. Tỉnh đã mở tuyến du lịch đi bộ, đạp xe dọc hai bờ sông Đà, xây dựng chương trình nghỉ dưỡng cuối tuần trên KDL hồ Hòa Bình; chương trình trải nghiệm trên hồ Hòa Bình hướng TP Hòa Bình đi Đà Bắc. Khai thác tuyến du lịch đường thủy từ cảng Tuần Châu (Quảng Ninh) đến TP Hòa Bình; tuyến du lịch trên sông Đà từ KDL hồ Hòa Bình đến cảng Tà Hộc (Sơn La) lên Điện Biên, Lai Châu.

Tăng sức hút cho du lịch Hòa Bình

Với những tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa các dân tộc đậm đà bản sắc, du lịch Hòa Bình đang đón cơ hội thu hút khách du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn. Nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường. Qua đó, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực để xây dựng những sản phẩm, loại hình du lịch. Đồng thời, quảng bá cho du lịch Hòa Bình thông qua các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm du lịch, lễ hội và các phương tiện thông tin truyền thông. Nổi bật, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch quy mô cấp tỉnh, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019; tăng cường tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, liên kết phát triển du lịch với TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong các năm 2019-2020.  

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động du lịch của tỉnh có mức tăng trưởng tốt (đạt 10%/năm), góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Lượng khách thăm quan, du lịch ngày càng tăng qua các năm, đến năm 2019, đón hơn 3,1 triệu lượt khách. Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có trên 1,85 triệu lượt khách thăm quan, du lịch, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.475 tỷ đồng.

Để phát triển du lịch của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, BTV Tỉnh ủy nêu định hướng những năm tiếp theo: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung các nghị quyết, chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển KDL hồ Hòa Bình thành KDL quốc gia. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tối đa lợi thế để phát triển du lịch, xây dựng Hòa Bình thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng, là trung tâm du lịch lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm QP-AN, TTATXH... Chú trọng khai thác thị trường vùng Thủ đô Hà Nội song song với mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Lạc Bình

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục