Năm giải xuất sắc, mỗi giải 30 triệu đồng và năm giải triển vọng, mỗi giải mười triệu đồng cùng hàng chục giải thưởng có giá trị khác đang chờ đợi những sinh viên có bài dự thi xuất sắc tại Cuộc thi "Sinh viên Việt Nam – Hát mãi bản hùng ca”. Cuộc thi có sự đồng hành của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Erik, Min, X2X.


Đại diện Ban Tổ chức cung cấp thông tin về Cuộc thi.

Chiều 28-1, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp phát động Cuộc thi "Sinh viên Việt Nam – Hát mãi bản hùng ca”. Cuộc thi hướng đến đối tượng là sinh viên, nhóm sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài nước.

Diễn ra từ nay đến ngày 5-6 tới đây, Cuộc thi có nội dung xoay quanh các ca khúc cách mạng về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam… với hai vòng tranh tài chính gồm sơ loại và chung khảo.

Ở vòng sơ loại, các bài dự thi hợp lệ sẽ được bình chọn trực tuyến tại website chính thức của Cuộc thi ở địa chỉ www.hatmaibanhungca.vn. 50 thí sinh có tổng điểm bình chọn trực tuyến và điểm do Ban Giám khảo chấm sẽ lọt vào chung khảo Cuộc thi.

Vòng chung khảo Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 23-5 tới đây tại năm điểm, gồm: Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và hai địa phương có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Tại vòng này, mười tiết mục xuất sắc nhất sẽ dự Đêm gala toàn quốc của Cuộc thi, dự kiến tổ chức vào ngày 5-6-2021.

Cuộc thi có mười giải chính thức: năm giải xuất sắc, mỗi giải 30 triệu đồng và năm giải triển vọng, mỗi giải mười triệu đồng; năm giải bình chọn, mỗi giải ba triệu đồng; mười giải phong trào: mười giải tặng tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều bài dự thi nhất, mỗi giải năm triệu đồng và năm giải tặng trường có nhiều bài dự thi nhất, mỗi giải ba triệu đồng.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi có sự đồng hành của nhiều ca sĩ có sức hút trong giới trẻ như Erik, Min, các quán quân Sao Mai: Thu Hằng, Hoàng Hồng Ngọc, các nhóm nhạc: X2X, SGO48…

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: Cuộc thi là hoạt động cụ thể nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục