Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng 2021 đã trở nên lặng lẽ hơn tại hai địa điểm chính diễn ra sự kiện là hội trường Rainbow Room ở New York và khách sạn Beverly Hilton tại California.

Tuy nhiên, không khí trở nên đặc biệt sôi động trên mạng xã hội, khi các ngôi sao vẫn trưng diện, khoác lên mình những bộ cánh lịch lãm và quyến rũ xuất hiện trước người hâm mộ mà không gian thảm đỏ không đâu khác chính là phòng khách sạn hay nhà riêng của mình. Điều khác biệt chỉ là thảm đỏ lần này thiếu đi sự cổ vũ của đám đông người hâm mộ cũng như hàng nghìn ánh đèn flash của máy ảnh. 


Các diễn viên Cynthia Erivo, Kaley Cuoco, Margot Robbie, Josh O’Connor, Rosamund Pike (từ trái qua). Ảnh: Getty/Instagram

"Đây là sự kiện thảm đỏ trực tuyến đầu tiên mà tôi tham gia và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi giày cao gót một cách thoải mái trong 18 tháng qua". Nữ diễn viên Carey Mulligan - người được đề cử trong bộ phim "Promising Young Woman" - đã chia sẻ cảm giác khi cô trở nên sang trọng và dịu dàng trong chiếc áo choàng màu hồng trang trọng.

Dù không bước lên thảm đỏ với cả "rừng" ống kính, Elle Fanning vẫn trưng diện lộng lẫy tại nhà riêng. Cô diện đầm Gucci lụa bóng tha thướt, tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp kiêu sa. Ngay sau đó Elle Fanning khoe sắc trong chiếc váy hoa cầu kỳ, tạo dáng trong phòng khách. Năm nay, "công chúa Hollywood" được đề cử Nữ diễn viên phim truyền hình dài tập có màn trình diễn xuất sắc cho tác phẩm "The Great". 

Trong khi đó, ngôi sao truyền hình Erin Lim tạo dáng với váy chấm bi có phần lót bằng ren đến từ thương hiệu Mia Lucia Hohan ngay trên giường ngủ. Cô phối giày cao gót Flor de Maria và bông tai của Le Vain Jewelry. 

Amanda Seyfried được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim "Mank". Ngôi sao 36 tuổi đã tận dụng phòng khách để chụp ảnh, với bộ đầm khoe vai trần quyến rũ của nhà mốt Oscar de la Renta, mái tóc được uốn nhẹ theo phong cách Hollywood cổ điển. 

Biến không gian khu vườn thành thảm đỏ, ca sĩ Andra Day ghi lại khoảnh khắc thần thái trong bộ đầm xẻ ngực đậm chất Haute Couture của Chanel, kết hợp giày Stuart Weitzman.

Vậy là dù không thể xuất hiện trên thảm đỏ như hằng năm, các ngôi sao vẫn đặc biệt thể hiện phong cách thời trang riêng, gửi những hình ảnh đẹp đẽ đến người hâm mộ như lời cảm ơn đến khán giả luôn ủng hộ các nghệ sĩ trong thời gian qua, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục