Không đơn thuần chỉ là cuộc trưng bày những tài liệu, hiện vật như thông thường, Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) còn là những câu chuyện cảm động về những tập thể, cá nhân đã vượt lên hoàn cảnh, số phận để dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 


Khách tham quan tại một góc Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

Triển lãm kết nối người xem bằng hai phần trưng bày mang ý nghĩa đặc biệt, phần một: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Ðảng, toàn dân ta" như lời khẳng định đanh thép về quyết tâm của cả nước gắn liền phong trào thi đua "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". Ðể rồi bước sang phần hai: "Những tấm gương bình dị mà cao quý", triển lãm mở ra tư liệu cụ thể về 131 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Ðảng và chính quyền; quốc phòng và an ninh. Ở đó, người xem gặp lại người lái xe Nguyễn Ngọc Mạnh với bộ quần áo cùng đôi giày giản dị anh đã mang trên người khi dũng cảm cứu cháu bé ba tuổi rơi từ tầng 12 của một chung cư tại Hà Nội cách đây chưa lâu. Ðó còn là hành trình yêu thương đầy cảm động của Ngô Minh Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa, chàng trai suốt 10 năm qua miệt mài cõng người bạn hàng xóm Nguyễn Tất Minh bị bại liệt tới trường. Hay như câu chuyện của người thợ lò Phạm Ðức An ở mỏ than Hà Lầm, Quảng Ninh, người đã thắp lửa cho đồng nghiệp về tinh thần "kỷ luật và đồng tâm". Anh cũng là người đã trực tiếp tham gia giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt sâu trong lòng đất tại vụ sập hầm thủy điện Ðạ Dâng, Lâm Ðồng… Họ là những nhân vật truyền cảm hứng, những người đã lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia bằng trái tim nồng hậu và hành động thiết thực, để người với người thêm gắn kết, để cuộc sống thêm tươi đẹp và ấm áp hơn.

Năm 2020 - 2021 có thể xem là giai đoạn đầy sóng gió, biến động của Việt Nam khi nước ta vừa phải gồng mình chống dịch Covid-19, vừa phải đối phó với thiên tai bão lũ. Song, cũng chính gian nan, thách thức đã trở thành "lửa thử vàng" để làm ngời sáng những tấm lòng nhân ái, để nhân lên hành động sẻ chia và tạo động lực cho những sáng tạo ra đời. Ðến với triển lãm, nhìn tấm ảnh chụp Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) với đôi bàn tay già nua gầy guộc, có lẽ bất kỳ ai cũng phải rưng rưng. Ðã hơn 95 tuổi nhưng mẹ vẫn miệt mài bên chiếc máy khâu cũ kỹ để cho ra đời những chiếc khẩu trang tinh tươm, những mong được góp chút sức nhỏ bé của mình trong công cuộc phòng, chống dịch. Cũng bằng chiếc máy khâu mòn vẹt ấy, gần 30 năm qua, những đường kim mũi chỉ của mẹ đã hòa nhịp chia sẻ để tạo nên những vỏ chăn từ thiện giúp đỡ người nghèo... Nếu xúc động, biết ơn là cảm xúc khi biết đến hành động yêu thương của mẹ Quýt thì cảm phục, rưng rưng chính là xúc cảm khi được xem những tấm ảnh chụp các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) cùng lực lượng địa phương dầm mình trong mưa lũ để cứu người dân huyện Nam Trà My (Quảng Nam) khỏi đống đổ nát do cơn bão số 9 gây ra. Từ đây, càng thêm tự hào khi biết tới sáng chế của anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ trụ xanh, người đã làm ra những máy ATM phát gạo tự động để tặng cho những người khó khăn, mất việc làm trong thời gian dịch bệnh...

Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết: 60 tập thể và 71 cá nhân ưu tú được giới thiệu tại triển lãm chính là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực sống, lòng nhân ái, quả cảm đã được Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) lựa chọn một cách kỹ lưỡng, công tâm từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 - 2021. Ðây là năm thứ chín liên tiếp Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" được tổ chức tại Bảo tàng. Triển lãm là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021); 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021); và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Không chỉ cổ vũ, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, triển lãm còn mang đến cho người xem nhận thức sâu sắc hơn, cụ thể hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phấn đấu noi gương Bác từ những việc làm thiết thực hằng ngày...

Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo T.Ư Ðoàn Văn Báu nhấn mạnh: Diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, triển lãm càng có ý nghĩa đặc biệt khi thông qua câu chuyện cụ thể của những điển hình tiên tiến góp phần nêu gương, lan tỏa, khơi lên tình yêu thương, văn hóa sẻ chia trong các tầng lớp nhân dân. Ðây cũng chính là "chìa khóa" để nhân lên những hành động vì cộng đồng, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, giúp đất nước ta luôn đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi gian khó… Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến hết tháng 9-2021 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước.


                                                                               Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục