(HBĐT) - Tết đến, xuân về, nhà nhà náo nức sắm sửa cho gia đình những chậu hoa, cây cảnh rực rỡ sắc màu để đón năm mới. Vài năm trở lại đây, cùng với đào, mai - những loài hoa tượng trưng cho Tết cổ truyền Việt Nam, người dân TP Hòa Bình nở rộ thú chơi hoa lan hồ điệp trong ngày Tết Nguyên đán.


Lan hồ điệp với nhiều màu sắc rực rỡ, người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn để trang trí ngày Tết Nguyên đán (ảnh chụp tại cửa hàng hoa trên đường An Dương Vương (TP Hòa Bình).

Lan hồ điệp - loài hoa có màu sắc bắt mắt, tượng trưng cho phú quý, may mắn và thịnh vượng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, từ đầu tháng 1, trên các tuyến đường của TP Hòa Bình như Chi Lăng, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, An Dương Vương… các cửa hàng bán lan hồ điệp đã nhộn nhịp khách tới xem, mua. Càng gần Tết Nguyên đán, số điểm bán lan hồ điệp càng nhiều, đa dạng về chủng loại, màu sắc. Theo ghi nhận, tại các điểm bán lan, trung bình 1 cành lan hồ điệp có giá từ 200 - 350 nghìn đồng tùy màu sắc, kích cỡ. Những chậu hoa nhỏ từ 5 - 7 cành có giá khoảng 1,3 - 2 triệu đồng, những chậu kích cỡ to khoảng 5 - 10 triệu đồng. Để tôn lên vẻ đẹp sang trọng, hấp dẫn của dòng lan hồ điệp, người bán và người chơi lan đã bài trí, thiết kế những cành lan đặt trong những chậu cảnh, đôn cảnh. Độc đáo hơn, nhiều chủ cửa hàng sáng tạo ghép lan hồ điệp trên gỗ lũa, tô điểm thêm cây cỏ, dương xỉ tạo rêu phong và tự nhiên cho chậu lan. Đối với lan trồng trên gỗ lũa giá từ 20 - 30 triệu đồng/chậu.

Chị Nguyễn Thị Oanh, chủ cửa hàng lan hồ điệp trên đường Chi Lăng cho biết: Vài năm gần đây, người dân TP Hòa Bình có xu hướng chơi lan hồ điệp dịp Tết Nguyên đán. Đáp ứng nhu cầu đó, năm nay, cửa hàng tôi nhập số lượng lớn lan hồ điệp, với nhiều màu sắc khác nhau để khách hàng lựa chọn. Khác với hoa đào, hoa mai, lan hồ điệp chơi được khoảng 3 tháng nên người dân mua lan từ đầu tháng 12 âm lịch. Tùy nhu cầu của khách hàng, những chậu lan có mức giá từ 1 - 2 triệu đồng hoặc 3 - 5 triệu đồng để trang trí phòng khách. Đối với doanh nghiệp mua làm quà biếu đối tác, khách hàng hoặc trưng bày tại văn phòng làm việc của công ty có giá vài chục triệu đồng/chậu, thậm chí lên tới 100 triệu đồng/chậu. Lan hồ điệp rất dễ chăm sóc, người mua chỉ cần để trong phòng thông thoáng và tưới giữ ẩm cho lan. Sau Tết, có thể ngắt bông, trồng ra bên ngoài chậu cây sẽ lại ra hoa.

Chị Nguyễn Thị Huyền, phường Tân Thịnh chia sẻ: 5 năm nay, gia đình tôi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của lan hồ điệp. Cả ngày thường hay dịp Tết Nguyên đán lúc nào trong nhà cũng có 1 chậu lan hồ điệp. Dịp Tết Nguyên đán có rất nhiều điểm bán lan hồ điệp nên người tiêu dùng cần lựa chọn những địa chỉ uy tín, không ham rẻ mà mua phải hàng không đảm bảo chất lượng, hoa nhanh tàn, chơi không được lâu, cây cũng dễ bị hỏng. Một chậu lan hồ điệp tượng trưng cho sự phú quý, may mắn và thịnh vượng, giúp phòng khách thêm tươi sáng.


Thu Thủy


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục