(HBĐT) - Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 54 di tích Phật giáo (phần nhiều là phế tích). Hiện nay chỉ có các chùa: Phật Quang Hòa Bình, Kim Sơn Lạc Hồng, Linh Sơn Phật Tích (chùa Bẵn) dưới sự quản lý của Giáo hội Phật giáo và được các cấp Giáo hội bổ nhiệm trụ trì, còn lại các chùa khác đa số do ngành văn hóa hoặc chính quyền địa phương và tư nhân trông nom, quản lý.

Từ năm 2005, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Giáo hội cử Đại đức Thích Đức Nguyên về hướng dẫn tu tập chính pháp cho các phật tử. Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh có 23 thành viên là chư tăng và cư sĩ phật tử tiêu biểu (thường trực 11 vị, ủy viên 12 vị). Ban Trị sự đã từng bước hướng dẫn, tham vấn với các cấp chính quyền về việc quản lý hoạt động tôn giáo của Giáo hội đối với các cơ sở chùa, viện theo pháp luật quy định.

Với tinh thần hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực triển khai nghị quyết của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tạo nên khí thế tu học phấn khởi cho hàng nghìn phật tử tại gia. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có trên 25 nghìn phật tử, số lượng có xu hướng gia tăng, đặc biệt ngày càng được trẻ hóa, trí thức hóa. Số lượng phật tử theo học giáo lý đạo Phật lên tới hàng nghìn lượt người tham dự nghe pháp, tu tập trong các đạo tràng, pháp hội thanh tịnh tại chùa Hòa Bình Phật Quang, chùa Lạc Hồng Viên, Linh Sơn Phật Tích, chùa Tiên... Dưới sự hướng dẫn của chư tăng, tình hình sinh hoạt của các đạo tràng, hội phật tử có nền nếp. Các phật tử với chính tin, chính kiến, chính tư duy của mình áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại, thực hiện tốt bổn phận của phật tử đối với đạo pháp và dân tộc, góp phần vào việc xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức trong xã hội, làm giảm thiểu những tệ nạn xã hội phát sinh trong đời sống.

Cùng với những hoạt động của Ban Trị sự, Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực hoạt động trong lĩnh vực từ thiện, xã hội, cứu trợ nhân đạo, quyên góp ủng hộ tiền, vật chất, tinh thần giúp đỡ đối tượng nghèo khó, bệnh tật, ốm đau, gia đình chính sách... Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm như: Tết "Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, ngày Thương binh - liệt sỹ, đại diện hội Phật giáo tổ chức thăm, tặng quà  các gia đình, đối tượng. Ngoài ra, hưởng ứng, tham gia tích cực các cuộc vận động ủng hộ "Ngày vì người nghèo”, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn - đáp nghĩa, quỹ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung, tặng quà học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới... Mạng lưới tổ chức từ thiện ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động trợ giúp nhân đạo ngày một phong phú, hiệu quả cả về số lượng, chất lượng. Chương trình "Tết vì người nghèo” tặng vật chất, tiền tại các huyện, thành phố, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh mỗi năm từ 300 - 500 triệu đồng; đồng bào Mông ở xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) 500 triệu đồng; mô hình "Quỹ Khuyến học”, "Học sinh nghèo vượt khó” tặng quỹ khuyến học Hội Khuyến học huyện Lạc Thủy 50 triệu đồng, hỗ trợ Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị năm 2016 là 100 triệu đồng; mô hình "Hỗ trợ cho các hộ dân vùng thiên tai, lũ lụt” hỗ trợ cho các hộ bị sạt lở đất ở xóm Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) năm 2017 là 50 triệu đồng; tặng quà các hộ dân, trường học trong vùng bị thiên tai, lũ quét xã Giáp Đắt, Mường Chiềng, Nánh Nghê (Đà Bắc) 200 triệu đồng; mô hình "Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào Chủ nhật hằng tuần. Phối hợp UBMTTQ tỉnh, Sở TN&MT tuyên truyền, vận động phật tử tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên đất nước; phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ, thả cá mỗi năm 5 - 7 vạn con cá tái tạo các nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ sông Đà; trồng hơn 10 triệu cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, TP Hòa Bình…

Thấm nhuần phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công tác ích nước lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá ở địa bàn dân cư.

Việt Lâm

Các tin khác


Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Cao Phong năm 2024

Ngày 11/4, UBND huyện Cao Phong tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh năm 2024. Tham gia liên hoan có 10 đoàn với trên 300 diễn viên là dân quân, thanh niên, học sinh các xã, thị trấn trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục