Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" lần thứ 10 do 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước ở các lĩnh vực: Múa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, phát thanh-truyền hình.


Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ IX năm 2019. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Theo danh sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải lần này, có 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân" và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Ưu tú".

Cụ thể, lĩnh vực âm nhạc có 45 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân" trong đó có các nghệ sỹ: Nghệ sỹ Ưu tú Huỳnh Tấn Minh (Tấn Minh -  Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Xuân Bình (Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Ma Thị Bích Việt (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Bộ Quốc phòng), Nghệ sỹ Ưu tú Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thị Hồng Năm (Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam)… và 67 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Ưu tú".

Lĩnh vực điện ảnh có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Nhân dân" là Nghệ sỹ Ưu tú Hồ Quảng (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam) và 16 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Ưu tú".

Lĩnh vực múa có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Nhân dân" gồm: Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Văn Hiền (Đỗ Hiền) (biên đạo múa, thành phố Hà Nội), Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Xuân Hanh (diễn viên, biên đạo múa, Thành phố Hồ Chí Minh) và 38 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Ưu tú".

Lĩnh vực phát thanh-Truyền hình có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Nhân dân" gồm Nghệ sỹ Ưu tú Lê Hồng Thụy (Lê Thụy) (Thành phố Hồ Chí Minh), Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thị Kim Dung (Đài Tiếng nói Việt Nam) và 12 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Ưu tú";

Lĩnh vực sân khấu có số lượng hồ sơ đông nhất với 88 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Nhân dân", trong đó có Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Doãn Bằng (Nhà hát Tuổi trẻ), Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc (Nhà hát Kịch Việt Nam), Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi trẻ), Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo - Nhà hát Kịch nói Quân đội), Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Kim Chi (Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh), Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội)… và 215 hồ sơ đề nghị xét tặng "Nghệ sỹ Ưu tú".

Danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 16/8/2022 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Theo TTXVN

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục