(HBĐT) - Hàng năm, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) có ít nhất 75% khu dân cư (KDC) được công nhận KDC văn hoá. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (ĐSVH) được cán bộ và Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, trở thành việc làm thường xuyên ở các KDC.


Đội bóng chuyền các khu phố của thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu.

Khu phố Thanh Bình là một trong những KDC văn hóa tiêu biểu với thành tích 5 năm liên tục (2018 - 2022) giữ vững danh hiệu KDC văn hoá. Ông Trần Văn Đoàn, trưởng khu tự hào cho biết: Nhân dân trong khu phố luôn phát huy tính tự chủ, tự giác tham gia các hoạt động, phong trào xây dựng đời sống văn hoá, các quy ước dân chủ ở KDC. Đặc biệt, các hộ thực hiện tốt các quy định về tự quản trong cộng đồng, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện quy định của pháp luật, quy chế về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo gọn nhẹ. Bà con trong khu chấp hành quy định không sử dụng thuốc lá, thuốc lào, rượu trong khuôn viên khu vực hội họp và hiếu, hỉ.

Thị trấn Hàng Trạm cũng là một trong những đơn vị có phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao (TDTT) sôi nổi, rộng khắp với 17/17 KDC thành lập được đội văn nghệ, CLB thể thao, CLB thể dục nhịp điệu, dân vũ... Ngoài môn bóng chuyền thu hút đông đảo phụ nữ, nông dân, người cao tuổi tham gia, cấp uỷ, chính quyền địa phương còn tạo điều kiện để các sân bóng đá mini hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trong thanh, thiếu niên. Nổi bật có CLB thể dục dưỡng sinh thị trấn, thu hút hơn 800 người cao tuổi tham gia. CLB bóng bàn có nhiều thành viên là hạt nhân được huyện lựa chọn tham gia thi đấu tại giải cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác gia đình được thị trấn quan tâm, 100% khu phố đều thành lập được CLB gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tập hợp được nhiều thành viên tham gia, thực hiện phong trào xây dựng gia đình theo 4 tiêu chí "Ấm no – hạnh phúc – bình đẳng – tiến bộ”. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn không để xảy ra vụ việc bạo lực gia đình phải can thiệp xử lý, hoà giải. Một vài trường hợp mâu mắc trong gia đình đều được các đoàn thể ở KDC động viên, hóa giải.

Theo đồng chí Phạm Văn Di, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được cấp ủy, chính quyền địa phương xem là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH, được đưa vào nghị quyết HĐND và được UBND thị trấn thể chế bằng mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Toàn thị trấn có 17 khu phố với 3.486 hộ. Sau sáp nhập địa giới hành chính, trên địa bàn có một số KDC nông nghiệp, gồm: Tân Khánh, Khan Chóng, Lạc Vượng, Tây Bắc, Cả, Yên Hòa, Đông Yên, Yên Sơn. Có thuận lợi trong thực hiện phong trào là trình độ dân trí khá đồng đều, người dân tích cực hưởng ứng, đồng thuận. Hiện nay, 17/17 KDC đều có nhà văn hóa, có 24 điểm sinh hoạt văn hoá, TDTT. Các khuôn viên nhà văn hoá đều có hội trường với sức chứa 70 - 180 người và hệ thống thiết chế phục vụ hoạt động văn hoá, sân chơi thể thao dành cho mọi lứa tuổi phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Kết quả bình xét năm 2022, thị trấn Hàng Trạm có 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 14/17 khu phố đạt KDC văn hoá; cơ quan thị trấn và 6/6 trường học đạt chuẩn văn hoá. Ngoài ra, thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”; 95,4% hộ đạt danh hiệu "Gia đình học tập”… Phong trào ngày càng được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng tiêu chí đô thị văn minh.

Bùi Minh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục