Một số đầu sách của NXB Văn học.

Một số đầu sách của NXB Văn học.

Trong cuộc gặp ngày 4/1 trước thềm Hội nghị, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn cho biết, tiếp thu những ý kiến từ phía báo chí, Ban tổ chức đã bổ sung vào danh sách khách mời 11 đại diện Nhà xuất bản trong nước, các dịch giả trẻ và 50 sinh viên nước ngoài đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam tham dự.

Hội nghị sẽ khai mạc vào sáng mai, 5-1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với sự tham dự của 108 đại biểu đến từ 34 nước, gần 200 đại biểu là dịch giả, nhà nghiên cứu văn hoá, nhà thơ, nhà văn trong nước và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng 600-700 người tham dự buổi khai mạc.


Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng khẳng định rằng, lễ khai mạc không phải là một cuộc mít tinh hay buổi lễ kỷ niệm, mà sẽ là cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, thảo luận mở đầu cho một chương trình hội nghị nhiều nội dung, hạng mục, nhiều công việc, vấn đề được đặt ra trong công tác quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới.


Ngoài các dịch giả, sự có mặt của các Nhà xuất bản và các đơn vị phát hành tại hội nghị này là hết sức cần thiết, bởi chính những đơn vị này là đầu mối quan trọng để đưa sách văn học Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, các nhà xuất bản và các đơn vị phát hành trong nước hiện chưa phải là những đơn vị có ấn phẩm văn học Việt Nam được dịch và phát hành ở nước ngoài, mà chỉ mới tham gia vào quá trình giao lưu văn hóa, văn học với thế giới  (dịch và xuất bản các tác phẩm nước ngoài ra tiếng Việt).


Tại Hội nghị này, các nhà xuất bản và các cơ quan phát hành sẽ có một không gian trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm đặc sắc của đơn vị mình. Họ cũng sẽ có một buổi dành riêng để gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với các đối tác, các dịch giả nước ngoài.


Ban tổ chức cho biết, ngoài cuốn Kỷ yếu tập hợp giới thiệu một danh mục các tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam từ cổ chí kim, sẽ có một phòng trưng bày văn học Việt Nam tại Thư viện Quốc gia 31 Tràng Thi, Hà Nội. Tại đây, Ban tổ chức chọn lọc giới thiệu những tác giả, tác phẩm của Việt Nam đã từng được dịch ra các thứ tiếng, những tác phẩm tiêu biểu qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, cũng giới thiệu cả những tác giả, tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống văn học, văn hóa Việt.


Cùng với các cuộc thảo luận theo nhóm chuyên đề, gồm văn học cổ điển, văn xuôi và thơ hiện đại, gặp gỡ các nhà văn trẻ, tiếp xúc với các nhà xuất bản ở Hà Nội, hội nghị sẽ tiếp tục di chuyển xuống Quảng Ninh, tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử và tham dự các buổi giao lưu, gặp mặt, các đêm thơ - nhạc tại đây.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục