Đồng chí Hoàng Thị Chiển, GĐ Sở VH-TT&DL trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho các đơn vị tiêu biểu năm 2009.

Đồng chí Hoàng Thị Chiển, GĐ Sở VH-TT&DL trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ VH-TT&DL cho các đơn vị tiêu biểu năm 2009.

(HBĐT) - Ngày 14/1, Sở VH – TT &DL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Năm 2009, vị trí, vai trò của văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch đối với sự phát triển KT – XH của tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Toàn ngành đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, cổ động bám sát nhiệm vụ phục vụ chính trị các ngày lễ tết; tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT sôi nổi khắp trong toàn tỉnh; tuyên truyền phổ biến GDPL, phòng – chống tệ nạn xã hội, nêu gương người tốt việc tốt đạt được kết quả mới. Toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình CLB gia đình văn hóa, tuyên truyền phòng – chống luật bạo lực gia đình, góp phần củng cố mô hình gia đình văn hóa thời kỳ CNH – HĐH đất nước.

 

Trong năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được chú trọng. Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở duy trì thường xuyên phục vụ tốt nhu cầu độc giả.

 

Phong trào thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Thể thao thành tích cao bước đầu đạt được những kết quả nổi bật. Ngành Du lịch đã khẳng định được thế mạnh về du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Cùng với đó là công tác QLNN trên các lĩnh vực VH –TT&DL được đẩy mạnh, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho các tập thể, cá nhân hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2010, ngành VH-TT&DL đã xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tham mưu cho tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về VH-TT-DL&GĐ. Phấu đấu đến năm có từ 70-75% xóm bản, tổ dân phố có NVH, 100% huyện, thành phố có NVH; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Nâng cao hiệu lực QLNN, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động dịch vụ VH-TT-DL trên địa bàn; Tiếp tục đầu tư phát triển các môn thể thao mũi nhọn và thể thao dân tộc, tiếp cận đầu tư các môn thể thao thành tích cao; Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc tuyên truyền, đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình và xã hội, thực hiện tốt Luật phòng – chóng bạo lực gia đình.; Tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế và khách nội địa đến với tỉnh Hòa Bình.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành VH-TT&DL đạt được trong năm 2009 và đồng tình với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 mà ngành đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, ngành VH-TT&DL cần xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền làm đòn bẩy khích lệ, động viên tinh thần của nhân dân vượt qua khó khăn, tích cực học tập, lao động sản xuất và thông qua tuyên truyền để khơi dậy nét văn hóa truyền thống của các dân tộc cũng như giới thiệu rộng rãi với bạn bè trong và ngoài nước về mảnh đất, con người Hòa Bình. Ngoài ra, ngành cũng cần quan tâm, đầu tư cho công tác sưu tầm, bảo tồn văn hóa, phát triển thể thao mũi nhọn và chú trọng xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ mới.

 

Ghi nhận những thành tích của ngành VH-TT&DL trong năm 2009, có 3 tập thể được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc; 17 tập thể, 3 cá nhân được Bộ tặng Bằng khen và 28 tập thể, 11 cá nhân được Sở VH-TT&DL tặng giấy khen.

 

 

                                                                                Hoàng Nga 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục