Tặng quà cho bệnh nhân phong

Tặng quà cho bệnh nhân phong

Singer’s Day đã trở thành tên gọi thân thuộc của giới ca sĩ cả nước. Đó là ngày của ca sĩ. Và trong trái tim, họ đã coi như đó là ngày hội lớn của mình. Chính vì thế, hàng năm giới ca sĩ cả nước đã cố gắng sắp xếp các show diễn của mình để về tụ hội cùng nhau tại một tỉnh, thành trong nước. Ở đó, các ca sĩ gặp gỡ giao lưu, hội thảo, trao đổi về nghề nghiệp và nhất là tổ chức các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người nghèo. Ở lần tổ chức thứ 4 này, giới ca sĩ đã chọn tỉnh Bình Định, từ ngày 18 đến 20-1-2010, với chủ đề Nối vòng tay lớn.

Từ sân bay Phù Cát về thành phố biển Quy Nhơn, những cơn mưa từ đợt áp thấp nhiệt đới bất ngờ chào đón cả đoàn. Và, ngay đêm đầu tiên, chương trình Khát vọng xanh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) ghi hình để phát sóng Tết Nguyên đán phải dời lại hôm sau, chỉ có thể thực hiện được hội thảo chuyên đề tại Orchid room với chủ đề Chung sống với stress của nghề nghiệp.

Dễ dàng nhận thấy, người dân quê hương Bình Định rất vui khi hơn 150 ca sĩ cả nước đã quyết định chọn điểm đến của lần hội tụ thứ 4 là thành phố biển Quy Nhơn hiền hòa và hiếu khách. Ngoài ca sĩ còn có các nhạc sĩ, MC, đạo diễn, các vũ đoàn hỗ trợ chương trình, nâng tổng số nghệ sĩ tham gia Singer’s Day năm nay lên hơn 200 người.

Toàn bộ các thành phần tham gia chương trình đều biểu diễn tự nguyện, không nhận bất cứ một khoản thù lao nào.

Trong những ngày này, các ca sĩ cả nước đã tổ chức những hoạt động vì cộng đồng tại: Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định, Trung tâm Chăm sóc người có công, Trường chuyên biệt hy vọng, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Bệnh viện Phong Quy Hòa. Họ đã đến giúp đỡ những người nghèo, bà con bị thiên tai bão lụt trong thời gian vừa qua, đặc biệt mọi người đã huy động và đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định hơn 19 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ca sĩ còn đi tham quan, viếng tượng đài vua Quang Trung và mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử. Trong sinh hoạt vui chơi, họ đã tham gia sinh hoạt tập thể với các trò chơi trên bãi biển lất phất mưa. Hấp dẫn nhất là đêm đấu giá các kỷ vật của một số ca sĩ. Số tiền thu được vài trăm triệu đồng họ cũng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Bình Định.

Mưa mặc mưa, gió mặc gió. Có thể nói cuộc hội tụ của các ca sĩ đã thể hiện tấm lòng mình đối với quê hương đất nước, với bà con đang còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các ca sĩ: Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Lam, Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Minh, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Linh, Lam Trường, Đoan Trang, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Tùng Dương, Khánh Linh, Ngọc Khuê, Minh Thư, Tuấn Hưng, Minh Thuận, Nguyên Vũ… cùng các nhóm: 5 Dòng kẻ, MTV, Mặt trời đỏ, The Bell, The Men, Nhật Nguyệt; các vũ đoàn: ABC, The Sun, Hoàng Thông cũng như sự góp mặt của các ca sĩ hải ngoại: Họa Mi, Kim Anh dù trời mưa tầm tã suốt đêm 20-1-2010 trên sân vận động Quy Nhơn vẫn hát, vẫn múa làm ấm lòng người dân Bình Định.

Đêm ca múa nhạc Xuân về Đất Võ đã gây ấn tượng không chỉ đối với gần mười ngàn khán giả xem trực tiếp tại điểm diễn, mà còn làm ấm lòng biết bao người theo dõi qua màn ảnh nhỏ trực tiếp truyền hình. Giã từ thành phố biển Quy Nhơn, các ca sĩ hẹn sẽ gặp nhau trong năm tới tại huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

 

                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục