Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ hợp tác xã 
nông nghiệp Pôlitôđen, nước cộng hòa Xô Viết 
Uzbekistan (26-7-1959).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ hợp tác xã nông nghiệp Pôlitôđen, nước cộng hòa Xô Viết Uzbekistan (26-7-1959).

Chiều 27- 1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã tổ chức khai mạc triển lãm: “Một số hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (30-1-1950 - 30-1-2010) với Hơn 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu hiện vật lần đầu tiên công bố.

Tới dự triển lãm có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Andrei Grigorivich Kovtun, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước: Cuba, Ucraina, Campuchia…


60 năm trước ngày 30-1-1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sáu thập kỷ trước đã mở đường cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị và tình đoàn kết anh em giữa Chính phủ và nhân dân hai nước không ngừng phát triển. Sự giúp đỡ thiết thực và hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Chủ tịch Hồ Chí Minh với đoàn đại biểu công đoàn Liên Xô
sang dự lễ kỷ niệm ngày quốc tế Lao động (29-4-1959).
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi Liên Xô tại
trại hè Artex ở Yalta, cộng hòa Xô Viết Ucraina (19-6-1962).
 
Tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đó ngày nay được Chính phủ và nhân dân hai nước không ngừng củng cố và phát triển, đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược.
 
                                                                      Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục