Những tờ lịch cuối cùng của năm Kỷ Sửu đang dần hết. Đây cũng thời điểm bận rộn của giới nghệ sĩ biểu diễn, khi các đơn vị nghệ thuật đang tất bật với các chương trình nghệ thuật đón Tết. Các Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam… đều xây dựng các chương trình riêng đón Xuân Canh Dần, phong phú và hấp dẫn.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật-Biểu diễn (NT-BD), Bộ VH,TT&DL cho biết: Ngoài chương trình nghệ thuật lớn tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám vào đêm giao thừa do Bộ VH,TT&DL chủ trì, Cục NT-BD đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật dàn dựng các chương trình có chất lượng, để công chúng được thưởng thức các tiết mục hay trong dịp đón Xuân mới.

Là đơn vị gặt hái nhiều thành công trong năm 2009, Đoàn Kịch nói CAND sẽ tiếp tục truyền cảm hứng lạc quan và tính nhân văn đến công chúng, qua những tác phẩm nóng ấm hơi thở thời đại đã gây được ấn tượng tại các hội diễn: "Những quân bài định mệnh" (kịch bản: Đại tá Phan Gia Liên) và "Hoa hải đường" (kịch bản: Thiếu tướng Phạm Văn Thạch) đều do NSƯT Trần Nhượng đạo diễn. Vở "Quỷ ám hay là sự trừng phạt" (kịch bản: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu) sẽ ra mắt khán giả ở nhiều địa phương sau khi đã thành công ở Hà Nội và nhiều tỉnh phía Nam.

Cảnh trong vở "Những quân bài định mệnh" của Đoàn Kịch nói CAND.

NSƯT Trần Nhượng, Trưởng Đoàn kịch nói CAND cho biết: Từ nay cho đến Tết, 3 vở trên sẽ được biểu diễn tại Rạp hát Hồng Hà và ngay khi ăn Tết xong, Đoàn sẽ lên đường đến các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh và nhiều tỉnh phía Bắc, để phục vụ cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân các địa phương.

Đoàn Ca múa nhạc CAND cũng có các chương trình phục vụ cán bộ, chiến sỹ CAND và đồng bào. NSƯT Đức Lợi, Trưởng đoàn Ca múa nhạc CAND chia sẻ: Ngoài các chương trình phục vụ các hội nghị của ngành, Đoàn sẽ mang tặng khán giả những tiết mục đặc sắc nhất đã được khẳng định tại Hội diễn sân khấu ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.

Tiết mục hài kịch của Nhà hát Tuổi trẻ.

Để phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng, Đoàn đã xây dựng các chương trình theo chủ đề riêng: "Thoáng nét duyên quê" gồm các tác phẩm nghệ thuật đương đại của các dân tộc thiểu số phía Bắc, "Giai điệu quê hương" gồm những ca khúc hay ca ngợi lực lượng Công an, ca ngợi Tổ quốc, quê hương v.v… để phục vụ khán giả vùng đồng bằng.

Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục duy trì thương hiệu bằng hàng loạt chương trình biểu diễn đặc sắc phục vụ nhân dân đón Tết Canh Dần. Ông Trương Nhuận, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ "bật mí" về kế hoạch đón Xuân của đơn vị: Năm nay, các chương trình của Nhà hát sẽ được làm mới với việc kết hợp giữa ca nhạc và hài kịch, ngắn gọn và hấp dẫn, phù hợp với không khí đón xuân. Ngoài một nhóm nghệ sĩ do NSƯT Chí Trung dẫn đầu sang Ukraina và Liên bang Nga phục vụ cộng đồng người Việt từ ngày 3 đến 10/2, Nhà hát còn có 2 chương trình hài kịch phục vụ bà con ở Bắc Ninh vào 5 và 6 Tết.

Tại Nhà hát, chương trình ca nhạc - hài kịch đươc tuyển chọn sẽ khai trương vào 6, 7 và 8 Tết. NSƯT Chí Trung, Trưởng đoàn Kịch 2 (Nhà hát Tuổi trẻ) cũng "khoe": Các nghệ sĩ của Đoàn đang gấp rút dàn dựng chương trình hài kịch mới "Phố cười" mang đậm không khí đón Xuân, để kịp phục vụ khán giả. Tại rạp 37 Thiền Quang, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức một chùm tiểu phẩm vui do các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ mang đến...

Dẫu dở dang việc xây dựng rạp, nhưng Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn không để dở dang kế hoạch biểu diễn trong dịp Tết Canh Dần. NSND Hoàng Dũng, Giám đốc Nhà hát cho hay: Nhà hát đã chuẩn bị các chùm hài đặc sắc phục vụ công chúng đón Tết, tiếp tục đưa đến khán giả vở diễn "Mắt phố" (kịch bản: Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn: NSND Phạm Thị Thành) đã từng tạo được ấn tượng tốt tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 2009... 

Các Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam… đều xây dựng các chương trình riêng đón Xuân Canh Dần, phong phú và hấp dẫn

 

                                          Theo CAND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục