Vũ Linh (vai hoàng tử), Trinh Trinh (vai cô Tấm) trong vở Tấm Cám .

Vũ Linh (vai hoàng tử), Trinh Trinh (vai cô Tấm) trong vở Tấm Cám .

Ai ghiền cải lương năm nay ắt sẽ thất vọng. Bởi sân khấu cải lương xem chừng quá đìu hiu, không xôm tụ như mọi năm.

Chỉ có một rạp Hưng Đạo làm "địa chỉ đỏ" cho cải lương, vậy mà năm nay cũng không kín lịch. Mọi năm ngày nào cũng có 2 suất trưa, tối, kéo dài tận mười mấy âm lịch. Bây giờ mỗi ngày chỉ còn một suất tối, và mùng 9 đã "kết sổ" dành đất cho ca nhạc. Suất buổi trưa thường dành cho khán giả ở xa, ngoại thành, họ vào xem rồi có thể đi xe về nhà kịp trong ngày. Nay bỏ đi suất này, coi như giảm mất phân nửa lượng người xem.

Kịch mục cũng thiếu thốn trầm trọng. Hầu như chỉ có vở Hoa vương tình mộng của nhóm Thắp sáng niềm tin (Nhà hát Trần Hữu Trang) là mới, còn lại đều là vở cũ như: Tấm Cám, Về đất Kinh Châu, Của trời cho, Lương Sơn Bá. Kể cả hai chuyên đề Vũ Linh - Chuyện tình sân khấu và Vũ Luân - Tú Sương cũng gồm những trích đoạn cũ dựng lại. Tuy nhiên, đây vẫn là những vở hay, vở kinh điển, vở hài vui vui nên khán giả chắc vẫn thú vị. Có người xem đi xem lại cũng không chán. Hầu như vở nào cũng phải "tút" lại cho mới chứ không để y bản dựng cũ, thành ra vẫn có chỗ cho nghệ sĩ tung hoành.

Lý giải cho việc này, không có gì hơn là nghệ sĩ bận "chạy sô". Tối mắt tối mũi bởi đang mùa Tết, nào đóng phim, nào hát lễ hội, hội chợ ở tỉnh, nào quay VCD, ghi âm album… Nghệ sĩ không còn thời gian tập tuồng, học thoại, đạo diễn có đến chắc cũng ngồi chờ dài cổ! Cho nên, lấy tuồng cũ ra diễn là khỏe nhất. Dù có làm mới lại chút đỉnh thì đã có sẵn đường dây, tập vẫn nhanh hơn khai phá một vở mới toanh.

Điểm đặc biệt là hầu hết các vở đều được xã hội hóa, do nghệ sĩ bỏ vốn ra tự làm. Vũ Linh đầu tư chương trình Chuyện tình sân khấu, vở Tấm Cám, Về đất Kinh Châu. Vũ Luân đầu tư chuyên đề với Tú Sương, vở Lương Sơn Bá. Kim Tử Long đầu tư vở Của trời cho. Chỉ có nhóm Thắp sáng niềm tin đại diện cho Nhà hát Trần Hữu Trang là dựng vở mới.

Nhìn chung, cải lương không còn "định cư" tại rạp nữa, mà chủ yếu là xé lẻ từng trích đoạn chạy về các chương trình tạp kỹ tại các tỉnh, thành. Khán giả xem cải lương kiểu đó, không biết buồn hay vui? 

                                                                        Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục