Ăn Tết trước khi bước vào mùa diễn, nghệ sĩ không quên san sẻ tình thương với những mảnh đời bất hạnhNăm nào cũng vậy, giới nghệ sĩ thường đón Xuân sớm. Tết của nghệ sĩ bắt đầu từ ngày 23 tháng chạp, sau khi đưa “ông Táo về trời”. Họ vui Xuân đến 29 tháng chạp để sau đó tất bật với lịch biểu diễn cho đến rằm tháng giêng.


Các nghệ sĩ đón Tết sớm với trẻ em bại não tại Mái ấm Thiên Phước, Củ Chi- TPHCM


Ấm áp tình thân


NSƯT Ngọc Giàu cho biết năm nào chị và gia đình cũng ăn Tết sớm. Từ ngày 22 tháng chạp, chị đã tổ chức tiệc tất niên với gia đình và bạn bè. Năm nay, chị sẽ về Thủ Thiêm – quận 2 để đón Tết với một số bạn bè là kiều bào từ Mỹ, Pháp về quê ăn Tết.

Gặp chị ở góc đường Nguyễn Trãi, nơi bán cây kiểng, bonsai, chị cười thật tươi: “Ngày Tết, tôi thích chưng cây xương rồng nở hoa đỏ trong nhà. Hình ảnh cây xương rồng nở hoa rất có ý nghĩa trong cuộc sống đối với tôi”.

Tiệc tất niên ở nhà chị thường kéo dài đến mấy ngày, mỗi ngày một nhóm bạn, có cả con cháu ở nhiều đoàn hát, từ miền Bắc đến miền Nam, cùng tụ họp về “ăn Tết với má Giàu trước khi bước vào lịch diễn”.

MC Tuấn Anh - Giải Én vàng 2007- nói: “Năm nay, tôi được ăn Tết với má Giàu, không về Hà Nội. Có được không gian ấm áp ở nhà của má, tôi đỡ nhớ nhà”.
 
NSƯT Ngọc Giàu cho biết: “Giới nghệ sĩ hài chúng tôi ăn Tết sớm để ổn định tinh thần, tìm cảm giác sảng khoái để bước vào trận chiến phục vụ khán giả trong những ngày Xuân. Mọi buồn phiền, âu lo đều gác sang một bên để vui Tết với gia đình. Mình phải mang tiếng cười cho người trong nhà trước khi ra ngoài ngõ chọc cười khán giả”.

Tính sơ sơ Tết năm Canh Dần này, NSƯT Ngọc Giàu có mặt trong 3 vở hài tại Nhà hát Thế giới trẻ.


NSƯT Vũ Linh ăn Tết cũng khác người. Nhà của anh ở Thủ Đức có ao nuôi cá. Ngày 22 tháng chạp, sau khi tập vở Tấm Cám, anh mời tất cả anh em công nhân hậu đài, nghệ sĩ về nhà vớt lên mấy chục ký cá tra, bống mú, tai tượng... chế biến nhiều món cho anh em nhậu đã đời. Sau đó tặng mỗi người vài ký cá mang về đón Xuân với gia đình.


Vui Xuân trên sàn tập


NSƯT Hồng Vân Tết này ra quân khá rầm rộ ở nhiều sân khấu nên chẳng còn thời gian nào để ăn Tết như mọi người. Chị cho biết: “Năm nào nhà Vân cũng ăn Tết từ ngày 23 tháng chạp. Cả nhà kéo về Thủ Đức để mấy đứa nhỏ chúc Tết ông bà ngoại, rồi qua Phú Nhuận chúc Tết ông nội. Năm nay, Vân có đến 3 sân khấu nên công việc sẽ cực hơn mọi năm”.       


Danh hài Hoài Linh từ 22 tháng chạp đã đón Xuân tại sàn tập Sân khấu Kịch Nụ cười mới, nơi anh làm đạo diễn vở Vũ nữ chân dài. Nhiều năm qua, Hoài Linh thường uống nước sâm mới đủ sức diễn từ sáng đến khuya. Cơm hộp còn không kịp ăn thì nói gì có thời gian ăn Tết.

Hoài Linh cho biết Tết năm nay là lần thứ năm anh ăn Tết tại quê nhà. Tất cả các món đặc sản ngày Tết của ba miền anh đều được khán giả gửi tặng.

Hoài Linh kể: “Nhà tôi năm nào cũng chưng hoa mai, hoa đào. Tranh thủ sau giờ tập kịch ở các sân khấu,  chúng tôi tổ chức tất niên, chúc Tết nhau và hoạch định kế hoạch tổ chức biểu diễn trong năm mới. Năm qua, tôi đã thực hiện được 3 chương trình live show, 4 chương trình VCD hài, trong đó được khán giả khen nhất là chương trình Hoài Linh xử án. Ăn Tết nghệ sĩ rất vui vì ai cũng hớn hở chuẩn bị cho những sô diễn đầu năm diễn ra tốt đẹp. Xuân này, tôi ăn Tết sớm bằng hai chiếc tượng Mai Vàng 2009 nên niềm vui nhân lên gấp bội phần”.


Ăn Tết sớm 


Cũng như Hoài Linh, các nghệ sĩ hài: Minh Nhí, Phước Sang, Hữu Châu, Thanh Thủy, Cát Phượng, Đức Hải, Trung Dân, Nhật Cường, Kim Ngọc, Hiếu Hiền... đều ăn Tết sớm hơn mọi năm, chuẩn bị “du Xuân” cùng khán giả tại các sân khấu hài.

Nhà nghệ sĩ Đức Hải như một nhà trẻ thu nhỏ. Anh chóng mặt khi lo cho 4 cục cưng nên anh đã tranh thủ  mua sắm đồ Tết trước cho các con. Anh nói: “Chỉ mỗi việc giải thích vì sao áo của đứa chị đẹp hơn áo của đứa em cũng đủ mệt”.

Nghệ sĩ Trung Dân ăn Tết sớm bằng cách về nhà vườn ở Hóc Môn thăm viếng gia đình, sau đó sẽ bước vào lịch diễn suốt từ mùng 1 đến 15 tháng giêng tại các sân khấu kịch và tụ điểm.

Nghệ sĩ Minh Nhí, từ ngày 25 tháng chạp về Sa Đéc viếng mộ cha mẹ và tổ chức tiệc tất niên với họ hàng. Truyền thống hằng năm của Minh Nhí là tìm những tờ 2 USD để lì xì cho 36 đứa cháu. Tết năm nay, anh được thăng chức phó giám đốc Nhà hát Kịch Hồng Vân, sang năm sẽ tổ chức chương trình kịch thiếu nhi do chính anh dàn dựng tại rạp Kim Châu.


Nghệ sĩ Hồng Nga chuẩn bị hậu cần cho đợt diễn Tết bằng cách nấu một nồi nước cốt xương hầm, chiết ra nhiều hộp nhỏ cho vào tủ lạnh để lấy ra hâm nóng ăn dần với mì gói: “Có thời gian đâu để nấu cơm...  Mì gói là món ăn quen thuộc ngày Tết của nghệ sĩ”.


NSƯT Trọng Hữu ăn Tết xa nhà với anh em công nhân hậu đài và bộ đội biên phòng ở những nơi anh và đoàn đến biểu diễn suốt mấy ngày Xuân. Anh kể: “Ăn Tết xa nhà có nhiều cảm xúc, nhất là được đón Xuân ở biên giới với các anh bộ đội. Nghe nghệ sĩ hát, các chiến sĩ trẻ vui cười gọi ba, gọi bác. Chúng tôi đón Tết trong không khí gia đình thân thương”.     

 

                                                                               Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục