Chùa Jomyo (Nhật) tặng phiên bản bức tranh cổ “Thác kiến Quan thế âm” cho chùa Tam Thai (Đà Nẵng).

Phái đoàn gồm 40 nhà sư chùa Jomyo (Tình Diệu Tự - Nhật Bản) sẽ sang thăm và trao tặng phiên bản bức tranh cổ “Thác kiến Quan thế âm” cho chùa Tam Thai (Đà Nẵng) vào ngày 23/2/2009.

 

Mô tả ảnh.

Chùa Tam Thai nằm trên ngọn Thuỷ Sơn thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

 

Chùa Jomyo là một ngôi chùa cổ nằm ở TP Nagoya (Nhật Bản). Tại đây đang lưu giữ 2 bức tranh được xem như quốc bảo của Nhật Bản. Đó là bức 400 năm "Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ" và bức “Thác kiến Quan thế âm”.

 

“Giao Chỉ quốc mậu dịch độ hải đồ” là bức tranh màu nước đồ sộ cao 78cm, dài 498cm, đã bị mất một phần, phần còn lại cho thấy bốn cảnh quan: cảnh thuyền Châu Ấn rời Nagasaki đi Giao Chỉ và cập bến Hội An (Đàng Trong của Đại Việt), cảnh thương nhân Nhật dâng lễ vật cho một người được cho là chúa Nguyễn; cảnh phố Nhật ở Hội An; cảnh trong đất liền có ngôi nhà lớn. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng bức tranh vẫn có giá trị lớn về lịch sử và mỹ thuật, miêu tả sinh động cảnh quan một đô thị cảng của Đại Việt là Hội An với phố Nhật đầu thế kỷ 17.

 

“Thác kiến Quan thế âm” là bức tranh vẽ tượng Phật nổi tiếng. Tương truyền đó là món quà của An Nam quốc vương thỉnh từ các chùa ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn tặng cho thuyền Châu Ấn của dòng họ thương nhân Chaya khi thuyền đến Hội An cách đây 400 năm.

 

Hiện nay tại chùa Tam Thai đang lưu giữ bia ký Linh Trung Tự ghi lại những đóng góp của các thương nhân vùng Nagoya sống gần chùa Jomyo và các thương nhân Nhật Bản sinh sống tại Hội An đối với việc đóng góp công đức xây dựng các chùa ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn lúc bấy giờ.

 

Mô tả ảnh.

Tấm kim bài hình trái tim lửa khắc theo ngự bút của vua Minh Mạng đang được lưu giữ tại chùa Tam Thai.

 

Chùa Tam Thai là một ngôi chùa cổ nằm trên ngọn Thủy Sơn (thuộc khu danh thắng Ngũ Hành Sơn), cách trung tâm TP Đà Nẵng 13km, đi lên 156 bậc đá. Tấm bia bi ký lưu tại chùa cho biết, chùa được khởi công xây dựng năm 1630, vào thời đô thị cổ Hội An vừa được hình thành. Cuối thế kỷ 17, thiền sư Hưng Liên, từ Trung Quốc sang Đại Việt, đã trụ trì chùa Tam Thai. Ông là người đầu tiên đưa phái Thiền Tào Động vào Đàng Trong và đã lập đạo tràng tại chùa này.

 

Nằm trong khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa đã đón tiếp nhiều Phật tử cùng du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái hằng ngày. 

 

 

                                                                      Theo VietNamnet

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục