Nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa lớn kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam Xuân Canh Dần 2010 sẽ đươc tổ chức hoành tráng và quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đó là thông tin đươc Hội Nhà văn Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều 23/2.
Theo BTC, Ngày thơ Việt Nam sẽ kéo dài trong 3 ngày với nhiều hoạt động phong phú, mở đầu là Sân thơ quốc tế tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng (tức 26/2) tại Trung tâm văn hóa Nga với sự tham dự của nhiều nhà thơ trong nước và quốc tế. Ngày 14 tháng Giêng, tại chùa Quán Sứ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các nhà văn đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Đại lễ hội thi ca sẽ chính thức diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên 2 sân thơ trẻ và sân thơ truyền thống. Lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam có lễ rước ngọn lửa từ đền Hùng (Phú Thọ) về, là dịp tưởng nhớ tổ tiên nhân dịp Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi. Nhà thơ Đỗ Trung Lai, người phụ trách Triển lãm thơ trên gốm của Ngày thơ Việt Nam 2010 cho biết: Sẽ có 15 bài thơ của các nhà thơ cổ điển in trên 15 chiếc bình gốm Bát Tràng, có nguyên tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và các bản dịch sang tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài ra, có 55 câu thơ của các nhà thơ thuộc nhiều giai đoạn được in trên khoảng 550 sản phẩm bình, lọ, đĩa sứ… Tối 14 tháng Giêng, sẽ diễn ra lễ chung kết cuộc thi thơ sinh viên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Ngày thơ Việt Nam năm nay, cùng với Đại lễ hội thi ca tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều tỉnh, thành cũng tổ chức ngày thơ ở địa phương mình. TP HCM với ngày thơ mang tên "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long", ngày thơ của Huế với tên gọi "Từ cố đô nhớ về cố đô", ở Thái Nguyên sẽ là "Vầng trăng Việt Bắc", ở Quảng Ngãi có nội dung về chủ quyên đất nước... Theo CAND
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.