Với thế hệ diễn viên cải lương miền Nam hiện tại, Quế Trân là gương mặt trẻ đầy triển vọng, đáp ứng một cách đầy đủ những yêu cầu về thanh sắc của nghệ thuật kịch hát và sự đam mê hiếm có với nghề. Cũng ít người có được điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng như Quế Trân khi được nuôi dưỡng bằng tiếng đàn, giọng ca của các bậc cha chú, được dõi theo từng bước để phát hiện và phát triển năng khiếu bẩm sinh.

Diễn viên Quế Trân.

Gia đình cô đã có 5 đời theo sân khấu và truyền thống gia đình cũng gắn kết khá chặt chẽ với quá trình phát triển của cải lương tại TP.HCM. Cụ tổ là ông bầu hát bội Vĩnh Xuân, rồi đến ông bầu Thắng cũng hát bội, sau đó ông Minh Tơ lập đoàn Hồ Quảng, NSƯT Thanh Tòng phát triển thành tuồng cổ, đến nay có Quế Trân đang nối nghiệp cha mình ca diễn với các vở cải lương.

Là khán giả trung thành của ánh đèn sân khấu đầy cuốn hút ngay từ khi còn phải bồng bế trên tay mẹ và từ khi còn ở lứa tuổi nhi đồng, Trân đã được dìu dắt để có thể bước lên sàn diễn. Đó là những vai diễn nhí rất đáng yêu ngay từ năm mới lên tám như vai diễn đầu tiên ở đoàn Đồng Ấu Bạch Long: Cá Chép Em vở "Cóc kiện trời" rồi lần lượt là các vai nam nhí trong các tích quen thuộc như Trịnh Ấn vở "Trảm Trịnh Ân"; Na Tra vở "Sự tích Na Tra"; Tấn Lực vở "Phạm Công Cúc Hoa"... Vũ đạo đẹp, ca tốt, khuôn mặt xinh xắn rất ăn ánh đèn sân khấu khiến bất kỳ ai chỉ cần xem Trân diễn một lần đều có thể tiên đoán một tương lai rộng mở của cô. Lớn hơn chút nữa, Trân đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng cả ở ca và diễn trong các vai diễn của sân khấu chuyên nghiệp. Với giọng ca trong trẻo, tròn vành rõ chữ và cách thể hiện vai diễn rất có hồn, Trân đã liên tục đạt những thành tích nổi trội trên sân khấu. Mới hơn hai mươi tuổi đời, Trân đã là gương mặt diễn viên trẻ nổi trội và giành được tình cảm tin yêu, mến mộ của công chúng cũng như người làm nghề vì tài năng đa dạng của mình. Không chỉ diễn tốt các tích cổ, cô còn diễn những tích về đề tài xã hội cũng rất tuyệt nhờ vào khả năng nắm bắt nhanh nhạy yêu cầu về vai diễn. Khả năng đó khiến cô nhanh chóng thuyết phục được giám khảo các cuộc thi, liên hoan cũng như khán giả mộ điệu để có thể sở hữu một bản thành tích nổi trội: Giải diễn viên xuất sắc lớp tập huấn biểu diễn nghệ thuật; HCV giải Triển vọng Trần Hữu Trang; Giải Mai Vàng - báo Người Lao động; hai lần đoạt giải "Ấn tượng Mực Tím" do khán giả bình chọn; Giải "Diễn viên xuất sắc năm 1999" của tạp chí Sân khấu Việt Nam; HCV Liên hoan sân khấu đồng bằng sông Cửu Long; giải Diễn viên tài sắc năm 2004 của báo Sân khấu TP.HCM; Giải HTV Nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu thích nhất năm 2007... và gần đây nhất là HCV Hội diễn Cải lương 2009. Bộ giải thưởng của Trân chắc chắn không dừng tại đó bởi những cống hiến của cô vẫn đang tiếp tục được các cô chú, các bạn đồng nghiệp ghi nhận.

Bên cạnh những đóng góp xuất sắc cho sân khấu Cải lương, Quế Trân còn là một người dẫn chương trình thông minh, có khả năng ứng đối lưu loát và tạo được nhiều cơ hội giao lưu với khán giả. Trong bối cảnh hiện nay, sân khấu cải lương rất bấp bênh khiến nhiều bạn diễn của cô lận đận mưu sinh, thì Quế Trân đã tạo dựng được một thương hiệu nghệ thuật cho mình để được tham gia vào các show biểu diễn, đủ để sống được bằng nghề. Cô thường diễn trích đoạn tại các tụ điểm Đầm Sen, Phú Lâm, Hào Huê, Thủ Đô, Hưng Đạo... hoặc các chương trình Vòng tay nhân ái, Giai điệu đồng bằng phát sóng hằng tháng của Đài Truyền hình Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ. Với Đài Truyền hình TP.HCM, Quế Trân vừa đóng cải lương vừa làm MC cho giải Trần Hữu Trang, chương trình Vầng trăng cổ nhạc, Ngày chủ nhật của em, Hộp thư sân khấu. Các vở cải lương được giải trong các Liên hoan Sân khấu Mùa thu hoặc Hội diễn toàn quốc như Khúc ly hương, Nhảy múa với quỷ dữ... Quế Trân đều tham gia. Ngoài khả năng ca cải lương, Trân hát tân nhạc cũng được các bạn trẻ rất yêu thích. Liên tục, những hoạt động của cô trên lĩnh vực nghệ thuật nhắc nhở công chúng về một tên tuổi Quế Trân qua những live show, những album được đánh giá cao... Và như để đối chọi với hình ảnh của những cô gái xinh đẹp chỉ có sắc mà không hương, hay bị cười diễu là những "bình hoa di động", cô đang tiếp tục bổ sung kiến thức cho mình khi dành thời gian để học nâng cao trình độ ở những bậc học cao hơn. Cần mẫn, tài hoa, Trân đang làm việc hết mình vì tương lai phía trước đối với cô gái này. Có thể thấy tương lai của Trân vẫn còn ở phía trước bởi các nghệ sĩ thế hệ trước đều có những nhận định rất tuyệt về cô nữ diễn viên đa tài và vô cùng quyến rũ này.

Tâm sự với phóng viên các báo, Trân luôn biết ơn gia đình nghệ sĩ của mình nhưng cũng luôn tự khẳng định, con đường đến với thành công không chỉ là những gì mình sẵn có mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tình yêu với nghề cũng như lao động nghệ thuật thật hăng say. Chúc Quế Trân luôn rực rỡ, quyến rũ và đầy tài năng.

                                                                                Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục