Lê trao giải Cánh diều vàng 2008.

Lê trao giải Cánh diều vàng 2008.

Ngày Điện ảnh Việt Nam 2010 được tổ chức lần đầu tiên vào 15/3 sẽ do Bộ VH,TT&DL, Bộ TT&TT, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, có qui mô rộng khắp trên cả nước, với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng.

Thông tin này được Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo chiều 5/3. Bộ TT&TT cũng đã có Công văn 478/BTTTT, chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về Ngày Điện ảnh Việt Nam 2010, để mọi người dân cả nước biết đến sự kiện này.

Hội Điện ảnh Việt Nam đã phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) in từ phim nhựa sang đĩa DVD để phục vụ việc chiếu các phim tiêu biểu của nền điện ảnh dân tộc, cách mạng qua các thời kỳ, có giao lưu giữa nghệ sĩ, người làm phim với khán giả, trên 63 tỉnh, thành.

BTC còn tổ chức các chuyến về nguồn tới Long An - nơi diễn ra hoạt động của điện ảnh Bưng Biền năm xưa và ATK Thái Nguyên - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh về Điện ảnh Việt Nam, tổ chức thi tìm hiểu lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới.

Trong dịp Ngày Điện ảnh Việt Nam 2010, còn có Hội thảo khuyến khích sáng tác và trách nhiệm nghệ sĩ, cùng hội thảo Điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi trong và ngoài nước, nhiều đơn vị sản xuất phim, doanh nghiệp điện ảnh Nhà nước và tư nhân.

Hội thảo này sẽ đề cập những vấn đề làm thế nào để điện ảnh Việt Nam hội nhập với điện ảnh thế giới, để phim Việt Nam có vị thế xứng đáng trên thế giới và có những tác phẩm ngang tầm thời đại. Hội thảo cũng sẽ có những đề xuất hướng đầu tư vào điện ảnh để sớm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội. Trong dịp này, khán giả Việt Nam sẽ được xem một tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes "Chuyện nàng Xuân Hương" (đạo diễn Im Kwon Teak).

Ngày Điện ảnh Việt Nam 2010 sẽ là ngày hội lớn của giới điện ảnh và công chúng yêu nghệ thuật, đồng thời là dịp tổng kết thành tựu của điện ảnh nước nhà, ghi nhận sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh trong hơn nửa thế kỷ qua, khích lệ đội ngũ những người làm phim trên cả nước chung tay chấn hưng nền điện ảnh Việt Nam.

Điểm nhấn của Ngày Điện ảnh Việt Nam 2010 là Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009, được các nhà báo đặc biệt quan tâm. Rất tiếc, nội dung này lại chưa được BTC chuẩn bị kỹ càng, nên chỉ là những thông tin ban đầu về lễ tôn vinh các tác phẩm và tác giả điện ảnh tiêu biểu trong năm 2009.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chánh Văn phòng Hội Điện ảnh Việt Nam, Cánh diều vàng 2009 có gần 100 phim các thể loại dự thi, trong đó, có 8 phim truyện nhựa, 12 phim truyền hình dài tập, 6 phim truyền hình ngắn tập, 36 phim tài liệu video, 5 phim tài liệu nhựa, 11 phim khoa học video, 10 phim hoạt hình và 3 công trình nghiên cứu. Ban Giám khảo sẽ gồm 9 thành viên, chấm theo thang điểm từ 1 đến 10.

Năm nay, sẽ không có giải phim do báo chí bình chọn, nhưng sẽ có thêm giải cho Diễn viên nam và nữ chính xuất sắc trong phim truyền hình. Đạo diễn Phạm Văn Khoa sẽ là nghệ sĩ được vinh danh trong lễ trao giải này

 

                                                                                  Theo CAND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục