Gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hiện đang lưu giữ hàng chục sắc phong, sắc chỉ, quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm, phong chức, khen thưởng nhiều quan võ triều Nguyễn (ảnh).

 

Theo một chuyên gia Hán - Nôm, những sử liệu quý này có nhiều giá trị trong nghiên cứu triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nước nhà.

Ông Trương Quang Phúc - Chủ nhiệm CLB Hán - Nôm Quảng Bình, người trực tiếp dịch và lược dịch các sử liệu này theo đề nghị của PV Lao Động - cho biết: Đây là những sắc phong, sắc chỉ, quyết định, cấp sự, công văn của các vua và quan lại trong các đời vua: Tự Đức, Thiệu Trị, Thành Thái, Khải Định. Các sử liệu có liên quan đến việc bổ nhiệm, khen thưởng, phong quan đối với ông Nguyễn Văn Sung và Nguyễn Doanh - những vị võ quan dưới triều Nguyễn.

Các tài liệu cho thấy, ông Nguyễn Văn Sung - quê ở xã Cao Lao, tổng Cao Lao (cũ), nay thuộc huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) - là người “đi lính lâu năm, khá cần mẫn lại là người hay chữ”, “hiểu chuyện quản lý thuyền bè, thuỷ binh” và có tài bắn súng thần công. Ông đã từng làm đến quan ngũ phẩm, giữ chức Cai đội Thuỷ binh thuộc Vệ Trung Thủy tỉnh Nghệ An vào năm Tự Đức thứ 35 (1882).
 
Còn ông Nguyễn Doanh cũng được Khải Định phong chức Khán thủ, giao bảo vệ rừng cấm chiến lược tại tổng Cao Lao.

Hiện các sắc phong, sắc chỉ, cấp sự trên đã bị hoen ố và nhàu nát nhiều, song vẫn giữ nguyên vẹn dấu tích của các vua, quan triều Nguyễn cũng như xác nhận của Toà Khâm sứ thực dân Pháp. Chính vì vậy, ông Trương Quang Phúc cho rằng các sử liệu này nếu được khảo sát, bảo tồn sẽ có đóng góp lớn trong việc nghiên cứu về triều Nguyễn - một triều đại chứng kiến nhiều biến động trong đó điển hình là bản chất xã hội thực dân nửa phong kiến.

Thêm vào đó, trong hàng chục tài liệu được phát hiện và dịch, có thể thấy càng về các đời vua cuối cùng thì các sắc phong, sắc chỉ hay quyết định sơ sài hơn và có thêm chữ ký, con dấu phê duyệt của Toà Khâm sứ Pháp.

Cũng theo ông Phúc, qua dịch gia phả của dòng họ Nguyễn ở Cao Lao, ông phát hiện ra rằng dòng họ này nổi tiếng có nhiều võ quan lớn. Có gia đình có 12 người là tướng lĩnh, được phong tước hầu (tước hiệu thứ hai trong 5 tước hiệu cao quý mà vua ban cho những người có công trạng: Công, hầu, bá, tử, nam). “Cao Lao trước có hai dòng họ lớn là họ Nguyễn và họ Lưu. Họ Nguyễn nổi tiếng về võ nghệ, họ Lưu lại am tường văn chương (có hậu duệ là nhà thơ Lưu Trọng Lư), nhưng đến nay sách sử nhắc đến họ Lưu nhiều, tuyệt nhiên ít thấy nhắc đến dòng họ Nguyễn này” - ông Phúc cho hay.

Ông Nguyễn Văn Lộc (hậu duệ đời thứ tư của ông Nguyễn Văn Sung) cho biết thêm, các sử liệu mà dòng họ ông đang lưu giữ cũng bị hư hại nhiều vì thời gian. Điều này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu và bảo tồn các sử liệu, sử vật quý giá này.

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục