Hai vở diễn mang màu sắc khác biệt: vở kịch - xiếc Bầy quỷ và viên ngọc thần và vở cải lương - xiếc Mụ phù thủy và chiếc đũa thần đang cùng lúc lên sàn tập, chuẩn bị ra mắt các em nhân Ngày quốc tế thiếu nhi. Ông Hồ Văn Thành - trưởng Đoàn Xiếc TP.HCM - cho biết:

Nghệ sĩ Vũ Thanh (trái) và diễn viên Đoàn Xiếc TP.HCM đang tập vở Bầy quỷ và viên ngọc thần - Ảnh: Đỗ Hạnh

- Kịch - xiếc là loại hình chúng tôi bắt tay thực hiện vài năm nay, cũng có một số vở như Cậu bé rừng xanh, Cuộc phiêu lưu trên hoang đảo, Ngày hội rừng xanh, Những kẻ giấu mặt trong khu rừng, Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ... được khán giả nhí rất yêu thích. Bởi thế khi đạo diễn Hoàng Duẩn đưa ra lời đề nghị hợp tác, chúng tôi rất tán thành. Đây là vở diễn mà Duẩn ấp ủ nhiều năm nay, bản thân anh cũng có kinh nghiệm dựng nhiều vở kịch thiếu nhi.

Điều thuận lợi nữa là chúng tôi đã tìm được đối tác hỗ trợ thực hiện chương trình, Công ty Giờ Vàng sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí với vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Có thể nói đây là lần đầu tiên một vở kịch - xiếc được thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

Còn vở cải lương - xiếc cũng là ý tưởng của tác giả Linh Trung ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Đây là ý tưởng mới lạ, độc đáo, có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nên chúng tôi rất hoan nghênh. Vở diễn sẽ do nhà hát và đoàn xiếc cùng đầu tư thực hiện với kinh phí dự tính tương đương vở kịch - xiếc nói trên.

* Đã có kinh nghiệm thực hiện một số vở kịch - xiếc, theo ông, người dàn dựng phải đối mặt với những khó khăn nào?

- Kịch nói và xiếc là hai loại hình nghệ thuật có ngôn ngữ khá riêng biệt. Vì thế đòi hỏi người dàn dựng phải nghiên cứu thật kỹ để có thể phối hợp hai ngôn ngữ đó một cách hài hòa trong tổng thể vở diễn. Nếu đạo diễn không khéo sẽ dễ xảy ra tình trạng “phân khúc”: diễn xiếc một đoạn rồi ngừng để nhường chỗ cho kịch, kịch diễn xong lại đến xiếc!

* Bầy quỷ và viên ngọc thần lần này có gì khác so với những vở kịch - xiếc trước đây, thưa ông?

- Về cách thức thực hiện cũng giống những vở kịch - xiếc trước đây. Tuy nhiên, do vở mang màu sắc thần thoại nên lần này chúng tôi sẽ sử dụng một số màn diễn mà lần đầu tiên đoàn xiếc thực hiện, như diễn ảo thuật đổi mặt, muôn mặt khác nhau, xiếc trên lưới cá, xiếc trong vỏ ngọc trai...

* Hình thức cải lương - xiếc nghe có vẻ rất lạ lẫm và gây tò mò cho không ít người?

- Từ ngày xưa cải lương cũng đã sử dụng những hình thức như đu bay trên sân khấu trong những màn hóa phép, đánh kiếm... Nói vui thì đó cũng là cách làm xiếc đơn giản rồi! Giờ chúng tôi có ý định vận dụng nhiều hơn những màn xiếc vào cải lương, vừa là thể nghiệm làm mới, vừa tạo điều kiện cho khán giả nhí tiếp cận nghệ thuật truyền thống.

                                                                             Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục