Điệu nhảy sạp của đồng bào dân tộc Thái.

Điệu nhảy sạp của đồng bào dân tộc Thái.

Gần 500 nghệ nhân, diễn viên từ 30 tỉnh thành khắp cả nước sẽ quy tụ trong đêm Dạ hội quy mô hoành tráng chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, diễn ra vào tối 12-5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Một đêm biểu diễn hội đủ hương sắc ba miền Bắc - Trung - Nam sẽ được thiết kế ngoài trời Trung tâm Hội nghị, với ba mảng sân khấu. Mảng chính được thiết kế mang đậm hơi thở đồng bằng và miền núi phía Bắc. Đây là nơi trình diễn những làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc Sán Chí, Mông (Lào Cai), Mường (Hòa Bình), Tày (Cao Bằng), Dao (Bắc Cạn), Thái (Điện Biên... Đây cũng là nơi để các nghệ nhân của các loại hình âm nhạc truyền thống như ca trù, chầu văn, chèo... giới thiệu với công chúng những vốn quý của dân tộc.


Mảng sân khấu thứ hai mang đậm phong cách miền Trung và Tây Nguyên. Các nghệ nhân đến từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Nông, Đắc Lắc, Huế, Hội An- Đà Nẵng sẽ mang đến đây những màn múa cồng chiêng sôi nổi, những điệu hò mái nhì mái đẩy, bài chòi mang đậm màu sắc riêng của từng vùng.


Mảng sân khấu thứ ba giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của đồng bào Nam Bộ và Nam Trung Bộ, với đờn ca tài tử, vọng cổ, những di sản văn hóa của đồng bào Rawklay ở Bình Thuận, đồng bào Chăm ở Ninh Thuận...


Đến từ 30 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước, các nghệ nhân, diễn viên, đại biểu sẽ quy tụ về khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, hứa hẹn làm nên một đêm dạ hội nhiều màu sắc và sôi nổi.


Chương trình dạ hội sẽ diễn ra trong suốt 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1,VTV4, VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam.


Cùng với chương trình dạ hội quy mô hoành tráng và mang đậm sắc màu các dân tộc thiểu số khắp nơi trong cả nước, dịp này Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tổ chức các chương trình chiếu phim tài liệu, triển lãm về các dân tộc thiểu số.


Cũng nằm trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào trung tuần tháng 5 tại Hà Nội, Festival học sinh sinh viên cũng được tổ chức. Khoảng gần 500 học sinh sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ 30 tỉnh thành sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật và giao lưu học hỏi.
 
                                                                               Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục