Chiều 14-5 tại Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào đã khai mạc triển lãm Quan hệ Việt - Lào

Chiều 14-5 tại Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào đã khai mạc triển lãm Quan hệ Việt - Lào

Tối qua, 14-5, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí xuất sắc năm 2009 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Báo cáo sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cho biết, tiếp theo những kết quả đáng trân trọng của năm 2008, trong năm 2009, cuộc vận động này tiếp tục là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa, báo chí nước ta, được các cơ quan lãnh đạo, quản lý VH-NT, báo chí quan tâm; được các văn nghệ sĩ, nhà báo nhiệt tình tham gia.

So với năm 2008, số lượng tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động tăng đáng kể: Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp VH-NT có hơn 600 tác phẩm; 10 hội chuyên ngành Trung ương có hơn 300 tác phẩm. Riêng Hội Nhà báo Việt Nam có tới hàng ngàn tin, bài của các hội viên các cấp. Chất lượng các tác phẩm khá đồng đều, tập trung nêu bật tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ, tình cảm, niềm kính yêu của nhân dân ta đối với Người; tác động tích cực của Cuộc vận động đối với tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Sau khi thẩm định nghiêm túc, Ban chỉ đạo đã quyết định tặng thưởng 72 tác phẩm có chất lượng tiêu biểu và 14 đơn vị báo chí, nghệ thuật trung ương, địa phương có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, triển khai cuộc vận động. Trong những tác giả được tặng thưởng lần này có nhà văn lão thành Tô Hoài với tập bút ký “Lăng Bác Hồ”, nhà viết kịch Tất Đạt với kịch bản “Suối nguồn”, nhà thơ Ngô Văn Phú với trường ca “Mùa thu nhớ Bác”...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định, trong hơn 3 năm qua,  Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội... Ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm VH-NT, báo chí có chất lượng cao về cả giá trị nghệ thuật và tư tưởng; đặc biệt là việc nêu cao, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động đã tạo ra phong trào ngày càng lan rộng từ việc học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Những tác phẩm VH-NT, báo chí được sáng tác bằng tài năng, tấm lòng của anh chị em văn nghệ sĩ, báo chí đã càng góp phần đưa cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thu được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; góp phần giữ gìn, bồi đắp các giá trị đạo đức, lối sống, đạo lý dân tộc, lòng yêu đất nước, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước, của các cấp, các ngành, các địa phương và từng cơ quan, đơn vị...

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục