Tối 17-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận chiếc Trống đồng Việt Nam do Liên chi Hội Di sản văn hóa Lam Kinh, Hội Cổ vật Thanh Hóa đúc tặng nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trống đồng được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống Ðông Sơn do những nghệ nhân tỉnh Thanh Hóa đúc trong 180 ngày đêm.

 
Mặt trống rộng 120 cm tương ứng  120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều cao 1 m thể hiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các hoa văn trên mặt trống được mô phỏng theo trống đồng Ngọc Lũ, thân trống khắc họa chín hình ảnh tiêu biểu về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam: Hình ảnh bến cảng Nhà Rồng; Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ở Ðại hội Tua; Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập; Chiến dịch Ðiện Biên Phủ; Hình ảnh Quân giải phóng đánh chiếm dinh Ðộc lập...


Nghệ An bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian


Ðề án "Bảo tồn và phát huy hát ví Phường vải trong dân ca xứ Nghệ ở Nam Ðàn" đang từng bước phục hồi và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian này. Huyện đã tiến hành, xây dựng các câu lạc bộ hát Phường vải cơ sở, trong các trường học, tổ chức tìm hiểu thi hát dân ca... sưu tầm các bài hát cổ, sáng tác các ca khúc cải biên nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Huyện cũng huy động nhiều tầng lớp nhân dân tham gia,  hát dân ca - phường vải cần gắn kết trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ðến nay, huyện đã có 13 câu lạc bộ hát ví Phường vải. Nhiều chương trình văn nghệ, hoạt động chính trị được lồng ghép chương trình hát ví Phường vải, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa quảng bá du lịch Nam Ðàn.


Vở kịch xiếc phục vụ thiếu nhi Bầy quỷ và viên ngọc thần


Từ ngày 23-5 đến 20-6, tại rạp Công viên 23-9 TP Hồ Chí Minh công diễn vở kịch xiếc Bầy quỷ và viên ngọc thần, tác giả và đạo diễn Hoàng Duẩn. Vở diễn lần đầu kết hợp nhạc, kịch, xiếc và múa  rối do Rạp xiếc thành phố và Công ty Truyền thông Quốc tế Giờ Vàng dàn dựng công phu, phục vụ thiếu nhi trong dịp hè và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Tham gia vở diễn có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ: Ngọc Trinh, Quốc Thuận, Bảo Trí, Mai Dũng, Vũ Thanh, Tiến Luật, Thu Trang, Minh Trọng, Dũng Thịnh... Ðội xiếc Bầu Trời Xanh và các vũ đoàn, nhóm ca múa nhạc thiếu nhi. Ðạo diễn Hoàng Duẩn là một trong những đạo diễn trẻ của  sân khấu thiếu nhi tại thành phố. Anh là người đã giới thiệu loại hình rối đen khá độc đáo tới khán giả Việt Nam.


Trưng bày Di sản văn hóa ASEAN tại Hà Nội


Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức  triển lãm Không gian văn hóa và con người ASEAN tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày theo hai nội dung chính: giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người ASEAN; giới thiệu trang phục của ASEAN: tập trung giới thiệu các trang phục dân tộc dành cho nữ giới.  Hình ảnh của Việt Nam tại triển lãm giới thiệu về Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới, hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa cổ kính... Thăng Long - Hà Nội 1000 năm văn hiến và trang phục áo dài truyền thống nhiều mầu, thêu hoa sen trên thân áo bằng phương pháp thủ công truyền thống.
 
 
                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục