Ngày hôm qua (tức rằm tháng 4 âm lịch), tại khu di tích Tượng đài Vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Hà Nội tổ chức trang trọng Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2010), với sự tham gia của hơn 1.500 người dân Thủ đô cùng nhiều du khách quốc tế.

 
Mở đầu là màn trống hội Thăng Long rộn ràng cùng trích đoạn sân khấu "Vua Lê đăng quang" do các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội  trình diễn, tái hiện sự kiện quan trọng ghi dấu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, chấm dứt 20 năm bị nhà Minh đô hộ, mở ra triều đại mới huy hoàng của lịch sử nước nhà. Tiếp đó là lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống diễn ra trang trọng tại khu di tích Ðình Nam Hương - Tượng đài Vua Lê, với sự tham gia của các đội tế lễ, nhân dân các phường trong khu phố cổ Hà Nội cùng đông đảo du khách.


Sau lễ dâng hương là cuộc diễu hành biểu dương lực lượng chung quanh hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các đội múa lân, múa rồng, các đoàn rước cờ lệnh "Thượng đẳng tối linh từ" (tước hiệu được vua sắc phong cho thần Long Ðỗ vì có công bảo vệ Kinh thành), 10 lá cờ ngũ sắc; biển Ðông Trấn - biểu tượng của đền Bạch Mã trấn Ðông thành Thăng Long cùng bát bửu, lọng, tàn, tán, kiệu long đình rước từ chùa Vũ Thạch (phường Tràng Tiền), Quán - Chùa Huyền Thiên (phường Ðồng Xuân) và đình Yên Thái (phường Hàng Gai). Tại sân khấu ngoài trời trên đường Lê Thái Tổ, và đoạn hè bên hồ, đối diện Tượng đài Vua Lê diễn ra các hoạt động sôi nổi như: biểu diễn trích đoạn chèo "Hội trả gươm", trình diễn võ thuật "Lam Sơn tụ nghĩa", giới thiệu các dòng tranh, thư pháp, các trò chơi dân gian...


Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang là hoạt động trọng tâm trong Ðề án nghiên cứu và tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm hướng tới Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
 
                                                                                                              Theo ND

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục