Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập (CSA) ngày 30/5 thông báo, các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện gần thủ đô Cairo có một ngôi mộ lớn của một viên chức cao cấp thời kỳ cổ đại cách đây 3.300 năm.

 

Trong một thông cáo báo chí, CSA cho biết đây là mộ của Ptahmes, từng là người đứng đầu Memphis cố đô vào thời kỳ đó, người giảng giáo lý trong hoàng cung, người đứng đầu về quân sự và tài chính, thuộc triều đại thứ 19, trị vì Ai Cập trong giai đoạn 1320-1200 trước Công nguyên.

Theo CSA, đây là ngôi mộ đã từng bị thất lạc dưới cát sa mạc kể từ lần đầu tiên những người thợ săn kho báu ở thế kỷ 19 tìm ra một số tấm thảm trang trí tường của ngôi mộ.

Giáo sư Ola el-Aguizy, thuộc trường Đại học Tổng hợp Cairo, trưởng nhóm khảo cổ học, cho biết ngôi mộ này có chiều dài 70m, có nhiều lối đi và nhiều phòng cầu nguyện, được tìm thấy tại khu nghĩa địa Saqqara, nằm ở phía Nam thủ đô Cairo.

Các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy những bức khắc nổi thấp biểu thị Ptahmes và gia đình mình đang săn bắn và đánh cá, và những bức tượng nhỏ, đồng thời cho biết kể từ thế kỷ 19, ngôi mộ đã được bao phủ hoàn toàn bởi cát và không ai biết gì về nó.

Những hiện vật mà các nhà khảo cổ thu thập được cho thấy ngôi mộ này gần như còn nguyên vẹn. Thậm chí cả những bức phù điêu bên trong khoang của hầm mộ lẫn xác ướp của Ptahmes cũng chưa từng được khám phá.

Người phát ngôn nhóm khảo cổ, bà Heba Moustapha cho biết, công tác khai quật tại khu vực này được tiến hành từ đầu năm 2005. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục trong gian phòng chính của ngôi mộ, nơi mà các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm thấy xác ướp vợ của Ptahmes.

Các nhà khảo cố khẳng định, nhưng hiện vật mà họ phát hiện sẽ là những bằng chứng sống động về một thời hoàng kim của đế chế các Pharaon ở Ai Cập./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục