Đoàn thanh niên phường Đồng Tiến phối hợp với Đoàn thanh niên trường trung học y tế Hòa Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ.

Đoàn thanh niên phường Đồng Tiến phối hợp với Đoàn thanh niên trường trung học y tế Hòa Bình thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ.

(HBĐT) - Là một trong hai phường nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hòa bình, Phường Đồng Tiến có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là một địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự do tiếp giáp với nhiều xã, phường khác. Từ thực tế đó, Phường Đồng Tiến đã đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với giữ gìn ANTT.

 

Anh Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ phụ trách VH-XH phường Đồng Tiến cho biết: Phường có 28 tổ dân phố, 2809 hộ và 10.996 nhân khẩu. Có 5 trường học, 1 nhà nguyện giáo xứ và 110 cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Trong đó, nhiều hộ dân ở các tổ vùng ven cuộc sống còn rất khó khăn, đối tượng diện chính sách xã hội đông, tệ nạn ma tuý còn diễn biến phức tạp. Đó là một trong những nguyên nhân gây cản trở phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

 

Xác định rõ những khó khăn thuận lợi, những năm qua, Đảng uỷ, chính quyền và các hội đoàn thể trong phường quan tâm đến công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng bộ phường đối với nhiệm vụ phát triển văn hoá, thể thao, du lịch. Thường xuyên kiện toàn ban chỉ dạo cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách địa bàn, lấy hiệu quả để đánh giá kết quả đạt được trong năm một cách toàn diện, làm tốt công tác thông tin, tổng hợp và thi đua khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc xây dựng và phát triển phong trào ở khu dân cư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, tranh thủ các nguồn lực kinh tế và cơ sở vật chất ở các cơ qaun đơn vị, trường học phục vụ cho nhu cầu giao lưu văn nghệ, luyện tập thể dục, thể thao.

 

Để thu hút đông đảo thanh niên vào các hoạt động văn hoá ,văn nghệ lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội, phường đã duy trì hoạt động thường xuyên các CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao. Hiện nay, 28/28 tổ dân cư trong phường đều đã có đội văn nghệ, 9 câu lạc bộ văn hoá ở 8 cụm dân cư và 1 câu lạc bộ trung tâm phường. Không chỉ là sân chơi văn hoá thể thao bổ ích mà các câu lạc bộ này còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội, sức khoẻ sinh sản vị thành niên... nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên. Hàng năm, phường duy trì thường xuyên hai giải thể thao bóng đá mi ni và giải cầu lông phong trào. Tổ chức từ 10 đến 20 buổi giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân.

 

Gắn xây dựng đời sống văn hoá với đảm bảo anh ninh xã hội, song song với việc phát triển mạnh các phong trào văn hoá văn nghệ thể thao, phường Đồng Tiến đã đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Phường đã xây dựng các tổ tự quản, ban hoà giải , xây dựng hòm thư tố giác tội phạm tại các cụm dân cư. Ngoài ra, phường luôn xác định một số cụm dân cư giáp với đường đê Đà Giang – địa bàn thường xuyên có nhiều đối tượng tệ nạn xã hội tụ tập dẫn đến tình hình an ninh rất phức tạp. Trước thực tế đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền đã đề cao vai trò của các hội, đoàn thể trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và phối hợp với lực lượng công an tố giác, đưa các đối tượng đi các cơ sở giáo dục.  Đặc biệt, phường đã có nhiều sáng kiến trong việc tổ chức giáo dục con em cai nghiện tại cộng đồng. ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND phường cho biết: Trước đây, sau khi đi cai về, nhiều thamh niên tái nghiện. Nguyên nhân chính là do môi trường và thiếu sự quan tâm, trợ giúp của xã hội, vì vậy, hình thức giáo dục tại cộng đồng không chỉ nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh, cảnh giác cao với tệ nạn mà còn góp phần kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội cùng quan tâm, giúp đỡ những người lầm lỡ.

 

Nhờ những nỗ lực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người dân đã có sự chuyển bíên đáng kể. Tỷ lệ hộ khá giầu tăng, hộ nghèo giảm từ 1,6% còn 0,9%, không có nhà dột nát, các chính sách xã hội được đảm bảo. Số hộ gia đình văn hoá luôn đạt hơn 80%, 6/8 cụm dân cư văn hoá, 28/28 tổ đã xây dựng được các quy ước về xây dựng đời sống văn hoá.

 

                                                                                        Đinh Hoà

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục