Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức Triển lãm mỹ thuật Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Triển lãm lần này có quy mô lớn về số lượng tác phẩm, đa dạng về phong cách, phong phú về chất liệu như sơn dầu, lụa, bột mầu, sơn mài,... cho nhiều thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, trưng bày 73 tác phẩm của 57 tác giả  trong tỉnh.


Nhiều tác phẩm tại triển lãm đã gây ấn tượng sâu sắc về tình cảm của nhân dân Thanh Hóa đối với Bác Hồ. Họa sĩ Lê Cạy có bức tranh Vòng hương nhớ Bác mang lại nhiều cảm xúc. Họa sĩ không dừng lại ở việc miêu tả chân dung cụ thể mà trừu tượng hóa hiện thực để từ đó có một cách nhìn sâu lắng, ẩn chứa bên trong tác phẩm. Trong khi đó, tranh của Hoàng Chất sử dụng chất liệu sơn dầu lại mang đậm phong cách ấn tượng. Bức tranh Sáng tháng năm tả thực về một cuộc trao đổi sáng tác về đề tài Bác Hồ kính yêu của các văn nghệ sĩ xứ Thanh ở trụ sở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Họa sĩ Minh Thịnh có tác phẩm Tuổi thơ, gợi nhớ về những tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu niên và nhi đồng. Cùng đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh Sơn có tác phẩm sơn dầu Bác Hồ ở lán Nà Lừa với nét vẽ mạnh, bố cục chắc, khỏe, tái hiện lại những hình ảnh chiến khu ngày nào, trong một giai đoạn lịch sử sôi động khi Bác Hồ về đây sống và làm việc, chỉ đạo cách mạng nước nhà, tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.  Trương Thế Minh có bức Bộ đội về bản, thể hiện nổi bật hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ bằng lối vẽ cẩn trọng, có điểm nhấn, phản ánh được mối quan hệ giữa quân và dân thắm thiết.


Trong triển lãm, ngoài những tác phẩm về đề tài Bác Hồ, còn có nhiều tác phẩm tương đối thành công về đề tài chiến tranh cách mạng, phong cảnh, tĩnh vật, về quê hương, đất nước và con người xứ Thanh. Nhìn chung, các tác phẩm có lối vẽ chân thực, dung dị, đã xuất hiện một số tác phẩm mang phong cách mới, trẻ  trung và ấn tượng như Nguyễn Hoàng Linh có bức Sen, Xuân Hương có Chiều trên cảng,  Duy Khải với Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Lê Thị Thanh có tranh lụa Chợ quê, giúp người xem có được cảm nhận dung dị, mềm mại, gần gũi với cuộc sống đời thường, vừa lãng mạn, vừa thể hiện được tính hiện thực cảnh sinh hoạt đầm ấm của các phiên chợ quê nông thôn. Bên cạnh đó, Hồng Thanh có bức Chuẩn bị cho mùa trẩy hội vùng cao đầy gợi cảm, có đường nét, mảng mầu khỏe khoắn, tươi sáng và toát lên ở đó sự dí dỏm, tinh tế, đậm chất trữ tình của vùng cao.


Có thể nói, triển lãm lần này đã tạo điều kiện để các họa sĩ được giao lưu, cùng nhau tìm tòi hướng sáng tạo mới, cả về nội dung lẫn hình thức và chất liệu thể hiện để có thêm nhiều tác phẩm đạt giá trị cao về nghệ thuật.
 
 
                                                                                     Theo ND
                                                                                                                                    

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục