Tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn

Tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn

Tối 7-6, tại bờ bắc sông Hương, trước đình Kim Long, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra Lễ hội tái hiện nghệ thuật "Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn". Ðây là lễ hội lần đầu được tổ chức tại Festival Huế với quy mô lớn, độc đáo nhân kỷ niệm 375 năm chúa Nguyễn Phúc Lan xây dựng Kinh đô xứ Ðàng Trong (1635-2010).

 
Theo sử sách, dưới thời các chúa Nguyễn, thủy binh là một lực lượng rất hùng hậu và đã từng lập nhiều chiến công hiển hách. Ðoạn sông Hương ở phía trước thủ phủ Kim Long từng là nơi chúa Nguyễn tổ chức thao duyệt thủy binh nhiều lần. Lễ hội này đã huy động các đội đua ghe thuộc các làng, xã trên địa bàn Thừa Thiên -Huế và các lực lượng tham gia với khoảng 900 người. Ðêm nghệ thuật tái hiện "Cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn" gồm các phần: tái hiện các lễ nghi truyền thống tạo ra những giá trị văn hóa, vật chất, tinh thần của dân tộc, chống lại kẻ thù ngoại xâm; tái hiện hình ảnh tập luyện của thủy binh thời Nguyễn và kết thúc là những màn diễu hành của thủy binh chiến.


Lễ hội đã tái hiện khí thế hào hùng, dũng mãnh của thủy binh thời các chúa Nguyễn ở Ðàng Trong, đồng thời phô diễn sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kỹ năng của thủy binh thời các chúa Nguyễn thông qua tài thao lược của quân binh, cũng như việc trang bị, sử dụng những khí tài, khí cụ, thuyền chiến.


Sáng cùng ngày, tại làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Ðiền (Thừa Thiên - Huế) đã khai mạc Lễ hội "Hương xưa, làng cổ". Ðây là ngôi làng được thành lập từ những năm 1470 dưới triều vua Lê Thánh Tông. Trong tổng số 117 ngôi nhà của làng, hiện còn 27 ngôi nhà cổ, trong đó có 12 nhà rường cổ được xếp vào loại có giá trị đặc biệt và 10 công trình kiến trúc dân gian tín ngưỡng. Làng còn có những cây cổ thụ 500 tuổi gắn với tuổi của làng và nghề gốm làng Phước Tích.


Chào mừng Festival Huế 2010, tại TP Huế, ngày 7-6, Bệnh viện T.Ư Huế và Hội Nhãn khoa Hawaii (Mỹ) khai mạc Hội thảo Nhãn khoa quốc tế Cố đô (ICEM) Huế lần thứ 3 với hơn 350 bác sĩ nhãn khoa trên cả nước tham gia. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã  trình bày các chuyên đề về phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh lý bề mặt giác mạc, bệnh glôcôm, dịch kính - võng mạc và tạo hình mắt. Ðây cũng là dịp trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn giữa các đồng nghiệp nhãn khoa trong và ngoài nước. Hội thảo diễn ra từ ngày 7 đến 10-6.


Nhân dịp Festival Huế 2010, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ban chỉ đạo Hội chợ Thương mại quốc tế vùng kinh tế trọng điểm miền trung - Tây Nguyên 2010 đã phối hợp tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Hội thảo tập trung giới thiệu những thông tin về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư cũng như giới thiệu các dự án có quy mô lớn đã và đang đầu tư tại Thừa Thiên - Huế, cũng như các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung: Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Ðịnh. Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao Giấy chứng nhận đầu tư Khu phức hợp xử lý và tái chế chất thải đô thị Lemna tại huyện Hương Trà cho Tập đoàn Lemna International (Hoa Kỳ).
 
 
                                                                                        Theo ND

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục