'Sôcôla' tập luyện căng đến mức nằm mơ cũng thấy mình đang khiêu vũ. Còn 'đả nữ' Ngô Thanh Vân quyết tâm mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong đêm thi cuối của Bước nhảy Hoàn vũ.

 

Ăn, ngủ trên sàn tập, vắt óc tìm ý tưởng độc đáo, dàn dựng 3 bài thi trong vòng một tuần..., hai người đẹp còn lại của cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ đang ráo riết chuẩn bị cho vòng đấu cuối 20/6.

Ca sĩ Đoan Trang cho biết, sau đêm thi thứ bảy, cô hơi mệt vì 10 ngày trước có dấu hiệu bị tụt huyết áp. Thế nhưng, sự chăm sóc tận tình của mẹ với những bữa cơm canh chua rau muống, cá kho tộ... và những món khoái khẩu giúp nữ ca sĩ hồi sức, tiếp tục lao vào tập luyện.

Đầu tuần nữ ca sĩ còn ốm sụt sịt nên đến hôm thứ ba (15/6), cô và bạn nhảy Evgeni mới ráo riết luyện 3 vũ điệu là Valse chậm, Samba và một điệu Free style (khiêu vũ tự do). Ngày nào, từ trưa đến tối mịt, đôi bạn nhảy cũng có mặt trên sàn để bàn bạc về ý tưởng bài nhảy, về âm nhạc.

Từ đêm thi đầu tiên đến nay, Đoan Trang và bạn nhảy Evgeni ngày càng chiếm được cảm tình của người xem và dần hoàn thiện từng vũ điệu với những bất ngờ khó đoán. Ảnh: Nam Bùi

Thí sinh có quyền chọn lựa những vũ điệu trong đêm thi cuối. Đoan Trang tâm sự, cô rất thích điệu Valse vì cảm thấy với điệu nhảy này, cô được thả sức "phiêu" và bay bổng với ý tưởng sáng tạo.

"Bài thi điệu Valse có tiết tấu nhẹ nhàng nên tiếp đó tôi chọn Samba để không khí sôi động hơn. Còn điệu nhảy tự do sẽ mang một phong cách hoàn toàn khác với Đoan Trang từ đầu cuộc thi đến giờ. Đây cũng là một thử thách thú vị mà tôi và Evgeni đang cố gắng tập luyện để hoàn thành thật tốt", Đoan Trang chia sẻ.

Với "đả nữ" Ngô Thanh Vân, khi được hỏi sự chuẩn bị của cô cho đêm chung kết thế nào, người đẹp đáp ngắn gọn kèm nụ cười thật tươi: "Ăn ngủ nghỉ trên sàn tập!".

Dù tập từ sáng đến chiều, người đẹp vẫn bày tỏ sự lo lắng vì thời gian chuẩn bị cho "trận đấu" cuối quá gấp rút. Thanh Vân và Tisho đang dồn sức để chọn nhạc phối bài, dàn dựng tiết mục nhảy hội đủ từ yếu tố kỹ thuật đến nội dung.

"Đêm 20/6, tôi nhảy Argentina Tango, Cha Cha Cha và Free Style. Hy vọng mang đến cho người xem những bất ngờ nho nhỏ. Nhưng thật sự mà nói, tôi vừa cảm thấy háo hức muốn đêm thi đến nhanh vừa cảm thấy lo lắng, vì với một vũ công chuyên nghiệp, chuẩn bị 3 điệu nhảy trong một tuần đã là không dễ, huống gì với người nhảy không chuyên như mình", Thanh Vân tâm sự.

hjfgjghj
Ngô Thanh Vân luyện tập với tâm trạng thoải mái, dù lượng công việc phải chuẩn bị khá lớn. Ảnh: Nam Bùi

Ban đầu, Ngô Thanh Vân định đưa ý tưởng thực hiện bài nhảy với các pha hành động để gắn liền với thương hiệu "đả nữ". Nhưng suy đi tính lại, cô thấy không thể thực hiện được ý tưởng này bởi "trong phim, có một êkíp hỗ trợ thực hiện những cảnh hành động còn trên sàn nhảy, Tisho khó có thể bưng bê, quăng ném Vân như thế", Vân nói.

Ngô Thanh Vân cho biết, cô và Tisho sẽ tập liên tục cho đến tận sáng chủ nhật 20/6. Sau đó cả hai nghỉ ngơi vài tiếng trước khi bước vào đêm thi. "Tôi sẽ ráng hết sức dù thời gian chuẩn bị quá eo hẹp và đêm thi thì cũng ngắn ngủi. Tôi cứ ước giá mình có riêng một liveshow để tha hồ nhảy từ đầu đến cuối chương trình cho thỏa", cô nói vui.

Nhiều dự đoán cho rằng đêm cuối của Bước nhảy Hoàn vũ 2010 sẽ là "trận đấu nảy lửa" giữa diễn viên Thanh Vân và ca sĩ Đoan Trang; bởi sự sáng tạo và cố gắng hết mình của cả hai đã được chứng tỏ qua từng đêm thi. Lượng khán giả ủng hộ hai thí sinh này khá lớn, ai cũng muốn nghệ sĩ mình yêu thích giành được danh hiệu cao nhất.

Độc giả có nickname Pe nhieu chuyen ủng hộ cho Thanh Vân với lời nhắn: "Qua 7 vòng em thấy chị nhảy rất tuyệt vời. Chị rất xứng đạt được chức vô địch... Chị yên tâm, em sẽ rủ các bạn cùng nhắn tin bình chọn cho chị nhé!". Còn độc giả Minh N.H. thì nhắn gửi ca sĩ Đoan Trang: "Chúc bạn tỏa sáng trong đêm chung kết! Với tôi, bạn đã là nhà vô địch trong cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ lần thứ nhất này".

Những tin nhắn khen ngợi từ khán giả hâm mộ là khích lệ lớn để cả 2 người đẹp của showbiz Việt hào hứng bước vào đêm thi quyết định.

Tuy vậy, chia sẻ thêm và kết quả cuối cùng, Đoan Trang và Thanh Vân đều đồng ý kiến, hiện tại, thắng thua và điểm số hoàn toàn không còn là vấn đề.

"Đến thời khắc này thì ai là người đoạt giải cao nhất với tôi không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là qua cuộc thi hình ảnh của tôi đến được với lượng khán giả rất lớn. Rất nhiều người đã dành lời ủng hộ, động viên tôi và đây là món quà vô giá trong cuộc đời của một người hoạt động nghệ thuật", Đoan Trang nói.

Ví thế, theo "sôcôla", mối bận tâm hiện tại của cô trong đêm thi thứ 8 là "Tôi phải làm thế nào để duy trì được phong độ trong đêm cuối, để không làm những ai yêu mến mình thất vọng. Dù kết quả chung cuộc ra sao thì mọi người cũng đều thấy được nỗ lực của tôi trong suốt quá trình tham gia cuộc thi".

Còn Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Tôi và Đoan Trang đã đi được một chặng đường dài. Thật sự tôi rất cảm kích và khâm phục Đoan Trang vì tôi thấy Đoan Trang đã bỏ sức ra để luyện tập hơn tôi rất nhiều lần. Với tôi, thắng thua lúc này không nhiều ý nghĩa bằng việc cả hai cống hiến hết sức để đêm thi cuối diễn ra thật thành công và hào hứng".

 

                                                                     Theo VnExpress

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục