Tập sách ảnh "Ký ức chiến tranh" của nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Trưởng Ban biên tập, Sản xuất ảnh báo chí của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ra mắt chiều 17/6 tại Hà Nội.

 

Hoạt động do Liên Chi hội Nhà báo TTXVN tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2010).

Tập sách ảnh này là bộ sưu tập các bức ảnh do nhà báo Chu Chí Thành chụp từ vĩ tuyến 17 trở ra trong giai đoạn từ 1967 đến năm 1973 với nhiều tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc, là minh chứng sống động về cuộc đấu tranh nhân dân chống giặc ngoại xâm, vừa là hậu phương lớn chia lửa với chiến trường miền Nam của nhân dân miền Bắc và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc.

Các bức ảnh được sắp xếp theo 9 chủ đề: "Tuyến lửa khu Bốn," "Hà Nội và Hải Phòng 12 ngày đêm," "Đường ra tiền tuyến," "Đội quân không mặc áo lính," "Jane Fonda và bạn bè quốc tế," "Hạnh phúc cho cả hai phía," "Ngày đầu hồi sinh," "Ấn tượng về vị thủ tướng kính yêu," và "Phóng viên thời chiến."

Phần "Phóng viên thời chiến" được thể hiện không chỉ là những bức ảnh mà còn có cả những bức thư trong chiến tranh - kỷ vật quý giá và thiêng liêng mà tác giả cẩn thận gìn giữ đến tận ngày nay. Qua những bức thư đó, công chúng có thể hiểu thêm về tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh sống của các nhà báo và gia đình họ trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, chia cách.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng khẳng định, những tấm ảnh của nhà báo Chu Chí Thành đã ghi lại những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống, chiến đấu của quân và dân trong giai đoạn chiến tranh - một giai đoạn hào hùng, oanh liệt của dân tộc. Những hình ảnh đó sẽ mãi mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ sinh ra trong hòa bình.

Nhà báo Chu Chí Thành cùng các phóng viên chiến tranh là đội ngũ tâm huyết, tài năng, nhiều người xứng đáng được tôn vinh là bậc thầy nhiếp ảnh. Nhiều người trong đội ngũ phóng viên ảnh chiến trường đã ra đi khi chưa kịp cho ra mắt cuốn sách ảnh cho riêng mình.

Trong thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục lựa chọn các tác phẩm xuất sắc của các tác giả như Lâm Hồng Long, Văn Sắc... để xuất bản các tập sách ảnh khác về chiến tranh.

Trước khi được xuất bản, bộ ảnh "Ký ức chiến tranh" đã được trưng bày tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre... trong thời gian dài từ cuối năm 2007 cho tới cuối năm 2009, thu hút 131.000 lượt người xem.

Nhà báo Chu Chí Thành cho biết, là một người lính từng có mặt ở nhiều chiến trường, ông thực sự xúc động khi được sống lại không khí lịch sử bi tráng của dân tộc những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống Mỹ của toàn dân tộc khi cuốn sách ảnh "Ký ức chiến tranh" ra mắt sau nhiều năm mong mỏi.

"Ký ức chiến tranh" chính là sự chân thực một cách tự nhiên, không dàn dựng, không cường điệu; đau đớn và lạc quan, hy sinh mà khí phách - tất cả đều là những khoảnh khắc không thể nào quên với nhà báo Chu Chí Thành.

Sách ảnh "Ký ức chiến tranh" do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành./.

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục