Vào buổi sáng ngày Đại lễ 10/10, sau chương trình diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình sẽ là các màn trình diễn nghệ thuật thật quy mô. Kịch bản phần diễu hành nghệ thuật này vừa hé lộ đã thấy rõ sự hoành tráng, tưng bừng.

"Sân khấu lớn chưa từng có ở Việt Nam!"

Vì là “kết” cho cả một chương trình 1.000 năm nên đây là phần cần tạo thành dư âm thật đẹp, thật ấn tượng. Những người nhận trọng trách đang rất tích cực và khẩn trương thực hiện. Chỉ đạo nội dung chương trình diễu hành nghệ thuật là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ đạo thực hiện là Cục Nghệ thuật biểu diễn. Xây dựng kịch bản chương trình này là nhóm tác giả Lê Chức, Chu Thơm và Khánh Toàn.

Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn đã trao đổi với phóng viên Vietnam+: “Đây là lần đầu tiên có một sân khấu nghệ thuật lớn đến thế. Chúng tôi vừa đi đo khảo sát tại Quảng trường Ba Đình thì sân khấu rộng hơn 2.000m2 là lớn chưa từng có ở Việt Nam. Nếu chỉ sơ tính nửa mét vuông phải có một người khi trình diễn thì phải có 4.000 người tham dự.”

Đặc biệt, cuộc biểu diễn lại diễn vào ban ngày nên không sử dụng được thủ pháp ánh sáng và cũng không “giấu” được những phần chưa cần xuất hiện. Giữa quảng trường không cánh gà, không phông đèn sẽ là thách thức cho việc tổ chức chương trình.

Tái hiện các trang sử vàng bằng nghệ thuật

Theo ông Chu Thơm, chủ đề tư tưởng bắt đầu từ thuở các vua Hùng dựng nước, lịch sử hình thành và phát triển của Tổ quốc và dân tộc ta đã trải qua hơn 4.000 năm văn hiến.

Kịch bản gồm 3 chương. Chương I có tên Cờ lau trắng diễn tả kinh đô Hoa Hoa Lư thời Đinh, Tiền Lê;.Chương II là Cờ Ngũ sắc sẽ phác thảo lịch sử về kinh đô Thăng Long thời Lý, Trần, Lê, Quang Trung. Chương III mang chủ đề Cờ Đỏ tái hiện thời đại Thăng Long-Hà Nội và thời đại Hồ Chí Minh

Chương trình diễn ra với 200 môđun được thiết kế đồng hạng để có thể thay đổi thành những tông màu khác nhau khi thay cảnh nhằm tạo nên những điểm diễn, những không gian mới, đồng thời có thể ghép lại, tách rời biến ảo tạo nên những hình khối khác nhau như hình bản đồ Việt Nam với hình thế núi sông và hải đảo; bãi cọc Bạch Đằng Giang hay đoàn thuyền Rồng từ Hoa Lư về Thăng Long...

Theo kịch bản, sẽ có hàng nghìn nghệ sĩ chuyên nghiệp của các Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương, Hà Nội, Quân đội cùng sinh viên các trường nghệ thuật tham gia biểu diễn trong chương trình.

Các nghệ sĩ, diễn viên sẽ được chia làm ba tốp gồm 200 diễn viên múa chính, 600 diễn viên múa phụ và 400 diễn viên sân khấu thay đổi nhau để đảm nhiệm vai những nhân vật lịch sử chính, các cận thần văn võ và làm dàn phụ họa che chắn những khi thay cảnh./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục