Từ một chiếc quách Ai cập được trang trí tinh xảo tới thi thể còn nguyên vẹn của một con khỉ mặc váy... một cuộc triển lãm mới tại Los Angeles, Mỹ, làm hé lộ những bí ẩn cổ xưa nhất của xác ướp.

Xác ướp của em bé tên là Johannes Orlovitz, chết khi mới 1 tuổi. Trang phục của em được tái tạo lại từ những mảnh vải mà em được chôn theo. Ảnh: KPA.

Triển lãm mang tên "Mummies of the World", khai trương ngày 1/7, tại Trung tâm khoa học California, được coi là cuộc triển lãm xác ướp lớn nhất trong lịch sử. Nó mở ra một cái nhìn mới về các nghi thức ma chay thời cổ đại và công việc của những chuyên gia ướp xác.

Triển lãm trưng bày hàng chục xác ướp của đàn ông, phụ nữ, trẻ con và động vật, được sưu tầm từ mọi nơi trên thế giới - một số được tẩm ướp, một số được bảo tồn tự nhiên - cũng như một kho báu các tạo vật khảo cổ.

Ý tưởng về cuộc triển lãm này được ra đời sau khi người ta phát hiện ra 20 xác ướp bị lãng quên đang nằm phủ bụi trong Bảo tàng Reiss Engelhorn ở Mannheim, Đức, năm 2004.

Hơn 20 cơ sở tại châu Âu đã đóng góp các hiện vật cho cuộc triển lãm. Chúng sẽ được mang đi giới thiệu trên khắp nước Mỹ trong vòng ba năm.

"Cuộc triển lãm làm rõ một sự kết hợp tài tình giữa khoa học và lịch sử", AFP dẫn lời Jeffrey Rudolph, Chủ tịch Trung tâm khoa học California, nói. "Nó là bằng chứng tuyệt vời cho thấy khoa học có thể giúp chúng ta hiểu biết rõ ràng hơn cả về quá khứ lẫn hiện tại, và làm thế nào mà tự nhiên và văn hóa lại có thể kết hợp với nhau trên toàn thế giới".

Cuộc triển lãm cũng giới thiệu những kỹ thuật được sử dụng để thu thập thông tin từ xác ướp, như công nghệ phân tích gene, xác định niên đại qua carbon, chụp ảnh cộng hưởng từ.

Những kỹ thuật này cho phép các nhà khoa học hiểu được về cơ quan nội tạng, sức khỏe, thức ăn và nguyên nhân cái chết của các xác ướp, cũng như cuộc sống, lịch sử và văn hóa của họ, Albert Zink, Giám đốc Viện xác ướp và người băng ở Bolzano, Italy, nói.

Theo Zink, những xác ướp này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có những ứng dụng hữu ích cho hiện tại. "Những gì chúng ta học được qua xác ướp có thể giúp các nhà khoa học loại bỏ được những bệnh chết người trong tương lai".

Cuộc triển lãm cũng nhằm làm sáng tỏ việc ướp xác là hoạt động có trên toàn cầu chứ không phải chỉ tập trung ở Ai Cập cổ đại như nhiều người lầm tưởng. "Chúng tôi có bằng chứng khoa học cho thấy việc ướp xác bắt nguồn từ Nam Mỹ, trước cả Ai Cập", Heather Gill-Frerking, Giám đốc khoa học và giáo dục của cuộc triển lãm này tuyên bố.

                                                                                             Theo VNE

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục