Hôm qua 5/7, vòng sơ tuyển Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 - khu vực phía Nam và TPHCM đã diễn ra rất sôi động, hồi hộp và hấp dẫn với sự góp mặt của hơn 80 gương mặt tham dự, gần như đều có thể hình đẹp, ứng xử thông minh...

 

Từ sáng sớm ngày 5/7, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, nơi diễn ra vòng sơ khảo khu vực phía Nam và TPHCM đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân thành phố bởi sự hội tụ của rất nhiều người đẹp.

 
Các thí sinh tham dự vòng sơ khảo cuộc thi
Hoa hậu thế giới người Việt khu vực phía Nam và TPHCM
 

Từ hơn 400 hồ sơ đăng ký tại khu vực này, BTC đã chọn ra hơn 80 thí sinh tham dự vòng sơ khảo trực tiếp và trong số đó sẽ lại chỉ chọn ra 24 gương mặt lọt vào vòng bán kết tại TPHCM... Những con số trên đủ chứng tỏ “độ nóng” tại điểm thi này. “Nhiệt độ” càng tăng lên gấp nhiều lần khi các thí sinh bước vào cuộc đua sắc, đọ tài với sức cạnh tranh ngang ngửa, đồng loạt phô diễn vẻ đẹp lộng lẫy.

 

Hầu hết các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đồng thời thể hiện sự yêu thích và hiểu biết rất sâu sắc về cuộc thi. Cũng như ở các khu vực khác, sau khi tham dự vòng sơ khảo trực tiếp, các thí sinh tại khu vực này đã cùng nhau tham dự các phần thi và kiểm tra do BTC đề ra như: đo chỉ số hình thể, chụp ảnh, phỏng vấn trực tiếp kiến thức xã hội; thể hiện kỹ năng trình diễn và năng khiếu nghệ thuật.
 
Thí sinh Tô Uyên Khánh Ngọc

 

Do hầu hết các thí sinh đều đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM; đồng thời đã được chứng kiến hoặc tham gia vào nhiều hoạt động sinh hoạt biểu diễn, trình diễn nghệ thuật (gần ½ số thí sinh tham dự đã tham gia hoạt động người mẫu) nên tính chuyên nghiệp trong phần thi trình diễn đã được các thí sinh hoàn thành rất tốt. Bên cạnh đó, nhờ kinh nghiệm tiếp xúc công chúng nên khả năng ứng xử trước đám đông của thí sinh khu vực này khá tự tin.
 

Đến 19 giờ ngày 5/7, danh sách 24 gương mặt đại diện cho khu vực phía Nam và TPHCM tham dự vòng thi Bán kết trong nước, tổ chức tại TPHCM đã được công bố, bao gồm:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ BÁO DANH

NĂM SINH

        1       

Lê Thị Diệu Hân

581

1990

        2       

Lưu Thị Diễm Hương

948

1990

        3       

Lê Thị Diễm Hương

123

1990

        4       

Ngụy Thanh Lan

845

1988

        5       

Phạm Thị Thùy Linh

817

1989

        6       

Nguyễn Yến Linh

819

1989

        7       

Nguyễn Đỗ Bắc Linh

911

1991

        8       

Vũ Phạm Diễm My

649

1990

        9       

Nguyễn Ái Quốc Nam

832

1988

    10       

Trần Thị Kiều Ngân

818

1989

    11       

Ninh Hoàng Ngân

661

1990

    12       

Lý Phát Việt Ngân

096

1990

    13       

Tô Uyên Khánh Ngọc

681

1991

    14       

Nguyễn Bảo Ngọc

682

1991

    15       

Huỳnh Bích Phương

543

1988

    16       

Trần Thị Bích Phượng

608

1990

    17       

Hoàng Anh Thư

613

1991

    18       

Văn Bích Thụy

836

1987

    19       

Nguyễn Thụy Kiều Tiên

860

1988

    20       

Lý Bảo Trân

628

1989

    21       

Phạm Đắc Huyền Trang

981

1987

    22       

Nguyễn Thị Thanh Vân

862

1989

    23       

Lê Thị Cẩm Vân

596

1991

    24       

Hồ Thị Oanh Yến

880

1986

 

Một điều đặc biệt là tuy có số lượng thí sinh dự thi rất lớn, nhưng tại khu TPHCM và Miền Đông Nam Bộ, BTC quyết định không xét đặc cách cho trường hợp nào. Vào ngày 8/7 tới, tại Tuyên Quang sẽ diễn ra vòng thi sơ khảo khu vực Miền núi phía Bắc. 

Thí sinh Ngụy Thanh Lan

Thí sinh Hồ Thị Oanh Yến

Thí sinh Nguyễn Yến Linh

Thí sinh Phạm Thị Thùy Linh

Thí sinh Nguyễn Đỗ Bắc Linh

Thí sinh Văn Bích Thụy
 
                                                                                                   Theo DT

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục