Liveshow để đời Ngọn lửa cao nguyên của NSƯT Y Moan diễn ra vào ngày 6-8 tại Nhà hát ca múa Âu Cơ Hà Nội sẽ không được truyền hình trực tiếp bởi những lo ngại về vấn đề sức khoẻ của ca sĩ

 

Con trai NSƯT Y Moan, Y Vol cho biết: “Từ sau hôm mổ tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM đến giờ, bố tôi sụt hơn 15kg vì không ăn uống được gì.  Khối u ngày càng thêm to, chặn ở thượng vị, nên ăn vào là lập tức nôn ra. Tuy nhiên, khi tôi gọi điện báo cho bố biết đã chuẩn bị xong ngày làm liveshow vào tối 6/8, bố rất phấn khởi, mặc dù nghe giọng còn khá mệt mỏi”. 

Y Vol, con trai NSƯT Y Moan. (Ảnh: Trịnh Mão).

Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, liveshow của Y Moan sẽ luôn có bác sỹ túc trực và một xe cấp cứu tại địa điểm tổ chức. Mặt khác, theo Y Vol, anh đã “quán triệt” rất rõ ràng với bố trong việc thể hiện các ca khúc Tây Nguyên vốn sôi động và “máu lửa”.
 
“Nếu bài hát lên cao mà tình hình sức khoẻ không cho phép bố hát được thì chỉ cần đọc. Kèm theo đó, đội ngũ múa phụ hoạ và ca sỹ khách mời sẽ hỗ trợ bố”, Y Vol nói. “Hoặc là bố có thể chỉ hát nửa bài, lấy “hồn”, lấy nhịp cho ca khúc”.
 
Ngọn lửa cao nguyên có thể nói là liveshow đầu tiên và cũng là duy nhất của giọng ca đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, liveshow ý nghĩa này chỉ được quay và phát lại, chứ không tường thuật trực tiếp trên tuyền hình, bởi những lo ngại về vấn đề sức khoẻ của NSƯT Y Moan.
 
Theo Y Vol, từ lâu NSƯT Y Moan luôn muốn có một liveshow cho riêng mình. Tuy nhiên, một mặt do chưa có điều kiện thực hiện, mặt khác, bản thân các ca khúc Tây Nguyên thường cùng một “sắc màu” nên rất khó làm liveshow riêng.
 
Tuy nhiên, trước tình trạng sức khoẻ hiện tại của Y Moan, liveshow Ngọn lửa cao nguyên khó có thể chậm trễ hơn. Bởi, nó không chỉ là tâm nguyện của nghệ sĩ, mà còn là sự chờ đợi của rất nhiều khán giả yêu mến giọng ca "Giấc mơ Chapi”.

 "Ngọn lửa cao nguyên" Y Moan sẽ có một liveshow đầu tiên của mình vào ngày 6-8.

Chịu trách nhiệm biên tập liveshow Ngọn lửa cao nguyên là Nhạc sỹ Nguyễn Cường, Y Vol. NSƯT Quang Vinh - Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc VN làm tổng đạo diễn chương trình. Nhà văn Chu Lai giữ vai trò MC.
 
Xuyên suốt liveshow, khán giả có dịp nghe lại hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi NSƯT Y Moan như: Giấc mơ Chapi, Ơi M’Drak, Clip - Chat, Đến với cao nguyên…
 
Đặc biệt, 3 bố con Y Moan, Y Vol, Y Garia sẽ cùng đứng chung sân khấu thể hiện bài hát Chim phí bay về cội nguồn, Đi tìm lời ru mặt trời, Anh muốn sống bên em trọn đời.
 
Khách mời Siu Black song ca với Y Moan ca khúc Ly cafe Ban Mê. Những gương mặt ca sĩ khách mời khác là Phương Thanh, Mỹ Linh, Minh Anh, Minh Ánh, Văn Mậu…
 
“Bố Moan từng nói với tôi: nếu có chết, có hết hơi thì bố sẽ chết trên sân khấu chứ không phải ở nhà. Vì vậy, sau khi tổ chức liveshow ở Hà Nội xong, nếu sức khoẻ của bố cho phép, tôi muốn tổ chức cho bố một đêm nhạc đậm chất Tây Nguyên ở Buôn Mê Thuật vào giữa tháng 8" - Y Vol chia sẻ.
 
Theo đúng dự kiến, mùng 2-8 tới, NSƯT Y Moan sẽ ra Hà Nội tập luyện cho liveshow của mình
 
 
 
                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục