Đó là ba nhiệm vụ, theo Bộ Thông tin - Truyền thông, các phóng viên cần thực hiện khi đưa tin về đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngày 7.8, tại TPHCM, hơn 100 phóng viên các báo TPHCM, các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ dự lớp tập huấn cách thông tin về ngày đại lễ...
Chẵn hai tháng nữa là tới ngày đại lễ. Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn: “Mọi thông tin, cách thông tin về đại lễ cần phải thể hiện lịch sử ngàn năm văn hiến của Hà Nội, thể hiện được tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân, tinh thần Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội...”.
Sách “Kể chuyện ngàn xưa Thăng Long - Hà Nội” - do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội ấn hành 15.700 cuốn nhân dịp đại lễ. |
Một nhà báo bình thường, hành nghề với sự tử tế, luôn nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, có kiến thức, thì hiển nhiên, không cần phải đợi tới những sự kiện quan trọng của đất nước, những ngày đại lễ mới đưa tin, viết bài một cách có trách nhiệm, ấn tượng, tập trung... Song, trong nhiều sự kiện của đời sống xã hội, thực tế vẫn có tình trạng vấn đề chưa được nhìn nhận đúng, hay một cách có trách nhiệm của các nhà báo. Theo ông Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội: “Thông tin về đại lễ cũng là một dịp rất tốt để báo chí tìm hiểu, học hỏi nhiều hơn về lịch sử Hà Nội, dân tộc. Cần phải nhìn thấy, Hà Nội đã làm được nhiều việc lớn trong thời gian qua. Tránh những thông tin gây phân vân trong dư luận. Báo chí phía nam thông tin về đại lễ với tinh thần “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” (thơ của Huỳnh Văn Nghệ)”.
Cung cấp cho các nhà báo những kiến thức cơ bản nhất về 1.000 năm lịch sử Thăng Long-Hà Nội, giá trị văn hóa-lịch sử khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Giáo sư Phan Huy Lê đề nghị báo chí “nên hiểu câu “Thăng Long phi chiến địa” cho thật đúng nghĩa, chính xác...”.
Trả lời một số câu hỏi của các nhà báo liên quan tới việc tổ chức đại lễ, GS Phan Huy Lê cho biết: “Đại lễ nên được tổ chức sao cho đó thực sự là một ngày hội toàn dân, đậm tính cộng đồng, để người dân không có cảm giác mình chỉ có vai trò là đi xem hội, lễ diễn ra trên sân khấu mà được tham gia trực tiếp vào các hoạt động. Ghi nhận tấm lòng đóng góp của các doanh nghiệp, tâm huyết của người dân, các ý tưởng cho ngày đại lễ, song cũng cần cân nhắc kỹ, để khai thác, sử dụng thế nào cho đúng, ý nghĩa, tránh “hoàn cảnh” có những lễ vật hoành tráng theo lối cốt “To nhất - ghi vào sách kỷ lục...”. Cũng cần suy nghĩ tới cách chuyển tải thông tin hỗ trợ cho bà con về khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội sao cho ngay cả những người có trình độ không quá cao cũng có thể hiểu được. Lịch sử - khi họ hiểu, thấy giá trị, tự hào, thì lúc đó, ý thức bảo vệ, ý thức dân tộc sẽ được nâng cao...”.
Theo Báo Laodong
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.