(HBĐT) - Ngày 20/8, UBMTTQ huyện Mai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuôc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” (1995 – 2010) và 10 năm cuộc vận động “ngày vì người nghèo”.

 

Trong những năm qua, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Coi 6 nội dung của cuộc vận động làm động lực cơ bản để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở khu dân cư. Thông qua việc tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong huyện đã nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của 6 nội dung cuộc vận động. Tính đến nay, toàn huyện có 8.587 gia đình văn hóa chiếm 74,6%, tăng gần 4.000 hộ so với năm 1997. Có 101/127 KDC tiên tiến và 36 KDC văn hóa chiếm tỷ lệ hơn 73%. tăng 40% so với năm 1997.

 

Lồng ghép cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với hoạt động ngày vì người nghèo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến nay, Quỹ “ngày vì người nghèo” huyện đã vận động đóng góp được hơn 1. 211 triệu đồng. Trong đó thu tại huyện là hơn 741 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã ủng hộ 19 hộ nghèo nuôi bò sinh sản với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng, xây 252 nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ của huyện và tỉnh với trị giá 1,8 tỷ đồng.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư vẫn còn những hạn chế: công tác hướng dẫn chỉ đạo tuyên truyền vận động ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, thiếu cụ thể....

 

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, hội nghĩ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới là: thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, triển khai lồng ghéo các cuộc vận động do đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể phát động. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của mọi tầng lớp nhân dân, bám sát nhiệm vụ kinh tế xã hội, Nghị quyết Đảng bộ các cấp đề ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cuộc vận động.

 

Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra chỉ tiêu hàng năm 100% KDC, 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện các tiêu chí cuộc vận động. Có 75% trở lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 70% trở lên đạt KDC văn hóa. Mỗi cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, hộ gia đình đạt 100% gợi ý chỉ tiêu kế hoạch giao thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo.  

 

                                                                                      Đinh Hoà

 

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục